Xứng danh “bộ đội Cụ Hồ”

Cập nhật: 11-09-2020 | 07:59:56

“Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Làm theo lời Bác dặn, Thiếu tá Nguyễn Ngọc Diệp, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”.

Thiếu tá Nguyễn Ngọc Diệp luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”

Trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh thời gian qua đã xuất hiện nhiều cá nhân, tập thể điển hình. Đây là những bông hoa ngát hương trong vườn hoa muôn màu, muôn sắc. Trong những cá nhân tiêu biểu ấy có Thiếu tá Nguyễn Ngọc Diệp, nhân viên Ban Quân lực, Phòng Tham mưu, đồng thời là Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh. Trên cương vị công tác của mình, chị đã cùng tập thể ban, cũng như chị em trong hội luôn đoàn kết, đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Kể về cơ duyên để gắn với màu xanh áo lính, chị Nguyễn Ngọc Diệp cho biết, sinh ra và lớn lên ở quê hương Bình Nhâm anh hùng, từ nhỏ chị đã mơ ước được trở thành bộ đội, được vào quân ngũ. Năm 2001, Quân khu 7 có chỉ tiêu tuyển chọn nữ công dân nhập ngũ nên chị đã tình nguyện đăng ký tham gia nhập ngũ. Sau 3 tháng quân trường, chị được điều về công tác ở Bộ Tham mưu, Quân khu 7, phụ trách công tác quân số - chính sách. Đến năm 2009, do ba mẹ già yếu, chị được xem xét cho về công tác ở Ban Quân lực, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh.

Thời gian qua, dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, thủ trưởng cơ quan, chị Diệp đã luôn tích cực học tập, nghiên cứu văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của trên; đồng thời luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác, kịp thời đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy các cấp những chủ trương, giải pháp về công tác chuyên môn, tạo sự chuyển biến tích cực, từng bước đưa việc thực hiện nội dung chuyên ngành đi vào nề nếp, khoa học, đạt hiệu quả cao.

Điển hình như việc tham mưu giúp đơn vị lập kế hoạch quân số thường trực và quân số sẵn sàng chiến đấu hàng năm; kế hoạch chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp, tuyển sinh quân sự, nâng lương, hưu trí, xuất ngũ, học nghề... đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp vào báo cáo kết quả thực hiện việc nâng lương, thăng quân hàm quân nhân chuyên nghiệp và công nhân viên quốc phòng; chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp; nghỉ hưu, xuất ngũ... Với quy trình làm việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, chị đã xây dựng được phương pháp, cách thức làm việc khoa học, hiệu quả hơn, bảo đảm nội dung, tiến trình theo thời gian quy định. Chị luôn cầu thị, tiếp thu ý kiến đóng góp của cán bộ, chiến sĩ để đáp ứng công việc chuyên môn ngày một tốt hơn.

Bên cạnh công tác chuyên môn, chị Diệp còn tích cực hưởng ứng và tham gia đầy đủ các hoạt động phong trào thi đua của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ và những phong trào chung của cơ quan đề ra. Đặc biệt, với vai trò là Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh, chị Diệp đã đem hết khả năng và lòng nhiệt huyết của mình để xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Cụ thể, chị cùng tập thể Ban Chấp hành Hội Phụ nữ đơn vị triển khai, hướng dẫn, động viên chị em tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”; đặc biệt là gắn nội dung thi đua vào công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị và chức trách của hội viên. Cụ thể là tham mưu giúp Phòng Chính trị lập kế hoạch xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến phụ nữ giai đoạn 2015-2020; tổ chức thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh gắn kết chặt chẽ với nội dung “Xứng danh bộ đội Cụ Hồ” trong tình hình mới; quán triệt, hướng dẫn chị em thực hiện tiêu chí “bốn tốt” của phụ nữ quân đội; duy trì và nhân rộng các phong trào “Làm theo Bác thực hành tiết kiệm”, “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”... đồng thời đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ hội trong tự giác học trước, làm theo trước để nêu gương cho hội viên trong đơn vị. ..

Ngoài nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, chị Nguyễn Ngọc Diệp còn làm tròn thiên chức người vợ, người mẹ trong gia đình. Chị Diệp chia sẻ chồng chị cũng là bộ đội, thường xuyên đi công tác xa nhà nên chị vừa làm thiên chức của người mẹ, vừa gánh luôn phần cha trong giáo dục, dạy dỗ con cái. Đáp lại tình thương yêu, con cái chị chăm ngoan, học giỏi, biết vâng lời. Đây cũng là niềm động viên to lớn, động lực để chị hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn, đạt danh hiệu “Giỏi việc quân, đảm việc nhà”.

Với sự nỗ lực của bản thân và tinh thần trách nhiệm trong thực hiện phong trào thi đua và công tác xây dựng, nhân điển hình tiên tiến phụ nữ LLVT tỉnh, 5 năm qua, chị Nguyễn Ngọc Diệp đã nhận được rất nhiều giấy khen, bằng khen các cấp. 5 năm liền chị là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; là điển hình tiên tiến phụ nữ LLVT Quân khu 7 giai đoạn 2010-2025; được nhận bằng khen phong trào thi đua yêu nước tỉnh Bình Dương giai đoạn 2015-2017 của UBND tỉnh... 

THU THẢO

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên