Bao dung, nghĩa tình...

Cập nhật: 31-12-2022 | 08:09:21

Quan tâm, chia sẻ với người nghèo, người yếu thế trong xã hội là việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành và các tổ chức xã hội trong tỉnh. Đặc biệt, cứ mỗi dịp tết đến xuân về, các hoạt động này lại được triển khai quy mô hơn, sum vầy hơn. Đó không chỉ là những món quà ngày tết, mà còn là sự sẻ chia đầy bao dung, nghĩa tình...

Phát huy truyền thống dân tộc, tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, cùng với quá trình dựng xây quê hương, trong nhiều năm qua Bình Dương luôn đặc biệt chú trọng công tác chăm lo các đối tượng yếu thế, người nghèo.

 Tỉnh cũng đã phát động phong trào thi đua “Bình Dương chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” nhằm thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo, phát triển các mô hình kinh tế ở cơ sở, giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận tốt nhất nguồn vốn để làm ăn; đồng thời huy động các tập thể, cá nhân tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, vật chất giúp đỡ các hộ gia đình giảm nghèo và thoát nghèo bền vững. Bên cạnh đó còn có nhiều chương trình, hoạt động sáng tạo, thiết thực khác được tỉnh duy trì, tổ chức thường xuyên. Nhờ đó, đi cùng với sự phát triển của tỉnh, trong những năm qua, đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân đã được nâng lên rất nhiều. Bình Dương cũng là địa phương không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn của Trung ương.

Chung tay chăm lo cho người nghèo, những người yếu thế trong xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt đã góp phần khơi dậy tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Để mang không khí tết ấm áp đến với những người nghèo, trong những ngày qua, ngoài sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên đã tích cực vận động thêm các nguồn lực trong xã hội để mang không khí tết ấm áp đến với mọi người. Đơn cử, chương trình “Tết nhân ái” do các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh thực hiện đã mang hàng ngàn phần quà tết chia sẻ với người dân nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam và trẻ em mồ côi do dịch bệnh Covid-19. Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức chương trình trao tặng “Sổ tiết kiệm công đoàn” và quà tết cho con đoàn viên công đoàn, người lao động có cha, mẹ tử vong do dịch bệnh Covid-19; chương trình “Tết sum vầy - Xuân gắn kết”, trao tặng vé tàu, xe cho đoàn viên, công nhân lao động khó khăn các tỉnh về quê đón tết...

Mỗi độ tết đến xuân về, công tác chăm lo tết cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt lại được cả hệ thống chính trị, các tổ chức, cộng đồng doanh nghiệp quan tâm thực hiện. Bởi thế, dù bộn bề với công việc cuối năm nhưng nhiều hoạt động nhân đạo hướng về cộng đồng liên tục diễn ra tại các địa phương nhằm chăm lo kịp thời cho người nghèo có một cái tết vui vẻ, đầm ấm, trọn vẹn.

Những việc làm đầy ý nghĩa, những lời chúc mừng, thăm hỏi, động viên như sưởi ấm những số phận kém may mắn. Đó vừa là tinh thần trách nhiệm vừa thể hiện tấm lòng, tình cảm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với những người có hoàn cảnh kém may mắn...

 K.TÂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên