Chuyển hướng thu hút đầu tư chất lượng cao, xây dựng hệ sinh thái khu công nghiệp thế hệ mới, di dời nhà máy sản xuất công nghiệp tại khu vực phía Nam về các địa phương phía Bắc tỉnh là một trong những chiến lược phát triển của Bình Dương đã và đang thực hiện.
Phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, xây dựng khu công nghiệp (KCN) sinh thái nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và giúp phát triển bền vững là một xu hướng tất yếu.
Xuất phát từ trái tim nhân ái, thiện nguyện, từ bao lâu nay các tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng đều thể hiện rất rõ tinh thần sống tốt đời, đẹp đạo, mang tình yêu thương chia sẻ đến cộng đồng với rất nhiều hoạt động thiết thực.
Hiện nay, thị trường hàng hóa rất phong phú, đa dạng song điều đáng nói ở đây là tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất hiện ở nhiều nơi, gây nên những hệ lụy khó lường.
Mặc dù vẫn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng trong 4 tháng đầu năm 2025, với sự linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, nỗ lực thực hiện những giải pháp hiệu quả, Bình Dương vẫn bảo đảm duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định.
Tháng 5 hàng năm được chọn là tháng cao điểm diễn ra các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động.
Với phương châm “ba ca bốn kíp, vượt nắng, thắng mưa”, thời gian qua bên cạnh những nỗ lực của các cơ quan chức năng và địa phương, đội ngũ kỹ sư, người lao động cũng đã miệt mài làm việc trên những công trình trọng điểm của tỉnh.