Sau thời gian hoàn tất công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, cũng như sắp xếp nhân sự và kiện toàn các bộ phận, đến nay các xã, phường (mới) trên địa bàn tỉnh đã chính thức bước vào vận hành thử nghiệm cơ quan Đảng, cơ quan Nhà nước, MTTQ và các đoàn thể. Đây được xem là đợt tổng duyệt quan trọng để các địa phương tự tin chuyển đổi sang mô hình mới hoạt động từ ngày 1-7, bảo đảm thông suốt, hiệu quả, phục vụ tốt nhất người dân, doanh nghiệp.
Sau khi dự hội nghị tập huấn trực tuyến toàn quốc về chuyên môn nghiệp vụ liên quan đến công tác tổ chức xây dựng Đảng, quản lý nhà nước, tổ chức và hoạt động của MTTQ và đoàn thể chính trị ở cấp xã do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp tổ chức, các xã, phường (mới) trên địa bàn tỉnh đã tiếp tục bắt tay, nỗ lực nhằm chuẩn bị mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, trụ sở làm việc để bảo đảm sẵn sàng đưa tổ chức bộ máy mới đi vào hoạt động từ ngày 1-7 thông suốt, hiệu lực, hiệu quả. Đến thời điểm này, Bình Dương là một trong những địa phương được đánh giá tích cực trong việc triển khai vận hành thử nghiệm chính quyền 2 cấp. 36 xã, phường mới của tỉnh sau sáp nhập đã chính thức vận hành thử nghiệm, các trung tâm phục vụ hành chính công cũng đã sẵn sàng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Mục đích của giai đoạn thử nghiệm này là để kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống vận hành, phát hiện những vướng mắc, bất cập khi bỏ cấp huyện, từ đó kịp thời chấn chỉnh, khắc phục trước khi chính thức chuyển đổi sang mô hình mới.
Để bảo đảm quá trình vận hành thử nghiệm diễn ra suôn sẻ và đạt hiệu quả cao nhất, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở vật chất và quy trình hành chính, thực hiện sắp xếp nhân sự và kiện toàn các bộ phận ở cấp xã, tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ chủ chốt xã, phường, nhằm bảo đảm cho họ có thể thích nghi nhanh chóng và vận hành hiệu quả bộ máy. Đồng thời, các cơ quan chuyên trách, tham mưu kịp thời hướng dẫn, giải quyết những vướng mắc khó khăn, kiến nghị đề xuất những vấn đề thực tiễn của địa phương, bảo đảm hoạt động thống nhất, liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn và hiệu quả với phương châm “sát dân, gần dân”.
NHẬT HUY