Bình Dương có 3 món ăn được vinh danh ẩm thực tiêu biểu của Việt Nam

Cập nhật: 30-09-2023 | 16:51:11

(BDO) Hiệp hội Văn hóa ẩm thực Việt Nam vừa tổ chức trao chứng nhận 121 món ẩm thực tiêu biểu giai đoạn I - 2022 và công bố giai đoạn II - 2023 đề án "Xây dựng và phát triển Văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia".


Bình Dương có 3 món ăn được vinh danh ẩm thực tiêu biểu của Việt Nam 

Đề án "Xây dựng và phát triển Văn hóa ẩm thực Việt Nam thành thương hiệu quốc gia", giai đoạn 2022 - 2024" được triển khai nhằm tìm kiếm, phục dựng, bảo tồn, phát huy và phát triển nền văn hóa ẩm thực Việt Nam lên tầm cao mới, với định hướng biến di sản thành tài sản. 


Món gỏi gà măng cụt

Trong giai đoạn I-2022, đề án đã nhận được 421 đề cử món ẩm thực của 60/63 tỉnh, thành trong cả nước gửi về, trong đó có Bình Dương. Qua đó, ban tổ chức đã lựa chọn, công nhận 121 món ẩm thực tiêu biểu Việt Nam.


Món cháo môn lươn


Món bánh bèo bì

Trong đợt này, Bình Dương có 3 món ẩm thực tiêu biểu được vinh danh trong “Hành trình tìm kiếm giá trị văn hóa ẩm thực tiêu biểu Việt Nam” thuộc đề án trên là: Gỏi gà măng cụt, cháo môn lươn và bánh bèo bì.

Hồng Thuận

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên