Bình Dương - giàu tiềm năng phát triển du lịch văn hóa tâm linh
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Cùng với các loại hình du lịch khác, du lịch văn hóa tâm linh ở Bình Dương giàu tiềm năng khai thác, đặc biệt là vào những dịp lễ hội.
Ngôi chùa cổ chứa đựng nhiều giá trị
Ở Bình Dương, ai ai cũng biết đến chùa Hội Khánh ở phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một. Đây là một trong những ngôi chùa cổ được xây dựng sớm bậc nhất trên đất Bình Dương.
Theo tư liệu ghi lại, chùa Hội Khánh được xây dựng từ thế kỷ XVIII (1741), sau đó bị giặc Pháp thiêu hủy (năm 1861). Mãi đến năm 1868, chùa mới được xây dựng lại ở vị trí hiện nay.

Đầu năm 1993, chùa Hội Khánh đã được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia. Những năm về sau, trong khuôn viên chùa tiếp tục được trùng tu, xây dựng thêm một số công trình, hạng mục mang ý nghĩa Phật giáo, như: Ngôi tháp 7 tầng; tái tạo lại Phật tích “Tứ động tâm”; Trung tâm Văn hóa Phật giáo tỉnh… Đặc biệt, vào năm 2010, công trình tượng Phật nhập Niết bàn được xây dựng ở khu đất phía trước chùa cao 12m, dài 52m đã được khánh thành.
Ngôi chùa cổ này không chỉ chứa đựng nhiều giá trị phong phú về mặt lịch sử, văn hóa, mà còn lưu giữ khá nguyên vẹn lối kiến trúc nghệ thuật độc đáo, cũng như nhiều hiện vật cổ có tuổi đời hàng trăm năm. Những hiện vật cổ độc đáo, giá trị đang được chùa giữ gìn cẩn thận phải kể đến, như: Bộ bao lam “thập bát La Hán” (tạo tác năm 1921); bức phù điêu “tứ thời” được ốp trên 2 cột trước chánh điện; bộ mộc bản in kinh cách đây trên 120 năm; đại hồng chung (đúc vào năm 1883) do bổn đạo Dương Văn Lúa hiến cúng… Đây cũng chính là những điều thú vị thu hút nhiều du khách đến viếng chùa, vừa hành hương vừa để tham quan, ngắm nhìn công trình cổ độc đáo, chứa đựng nhiều giá trị này.
Nhiều du khách viếng chùa đều không quên lưu lại những bức hình kỷ niệm bên mái chùa cổ kính, đặc biệt là trước công trình tượng Phật nhập Niết bàn lớn nhất khu vực châu Á phía trước chùa.
Đặc biệt, chùa Hội Khánh còn là nơi ghi dấu ấn về quá trình hoạt động yêu nước của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc - thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong giai đoạn từ năm 1923-1926. Hòa thượng Thích Huệ Thông, Trụ trì chùa Hội Khánh, cho biết vào năm 1923, cụ Nguyễn Sinh Sắc đến vùng đất Thủ Dầu Một và sinh sống tại chùa Hội Khánh. Tại đây, cụ Nguyễn Sinh Sắc cùng với Hòa thượng Từ Văn và cụ Tú cúc Phan Đình Viện đã thành lập Hội Danh dự yêu nước, nhằm truyền bá tư tưởng yêu nước, dạy học, giúp đỡ người dân trong việc bốc thuốc trị bệnh…
Để thể hiện tấm lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của nhân dân Bình Dương đối với cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, đồng thời phát huy, giáo dục truyền thống yêu nước, phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân, mới đây, tỉnh Bình Dương đã tổ chức khởi công công trình xây dựng Khu lưu niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại khu vực đất liền kề với phần đất khuôn viên chùa Hội Khánh hiện nay. Công trình hứa hẹn sẽ trở thành một điểm đến tham quan du lịch ý nghĩa của người dân Bình Dương và cả nước trong thời gian tới.
Phong phú các điểm đến
Một trong những điểm đến du lịch tâm linh thu hút đông đảo khách hành hương đến với Bình Dương hằng năm đó là miếu Bà Thiên Hậu (dân gian thường gọi là chùa Bà), tọa lạc trên đường Nguyễn Du, phường Phú Cường. Đây là một trong những cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn tỉnh thu hút đông đảo khách hành hương khắp nơi đến lễ bái. Lễ hội miếu Bà Thiên Hậu được tổ chức vào dịp rằm tháng Giêng (âm lịch) hàng năm, được xem là lễ hội tín ngưỡng có quy mô lớn nhất Bình Dương, với hàng trăm ngàn lượt khách/mỗi kỳ tổ chức.

Điểm nhấn trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội miếu Bà Thiên Hậu, thu hút hàng chục ngàn lượt khách tham gia là lễ rước kiệu Bà được tổ chức vào chiều ngày rằm tháng Giêng.
Hướng về huyện Dầu Tiếng, có một điểm đến du lịch tâm linh không kém nổi tiếng gắn liền với quần thể danh thắng Núi Cậu, đó là chùa Thái Sơn nằm giữa lưng chừng núi. Chùa Thái Sơn có tuổi đời gần 130 năm, khuôn viên rộng hơn 5 ha. Bên trong khuôn viên chùa có nhiều công trình độc đáo, nổi bật với lối kiến trúc mang đậm phong cách phương Đông, như: Cổng tam quan, tháp Cửu Trùng, tượng Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cao 12m, dinh Cậu, khu chánh điện...
Chùa Thái Sơn là điểm đến chiêm bái tâm linh, thu hút đông đảo khách trong và ngoài tỉnh đến hành hương vào mỗi dịp lễ hội của chùa. Gắn liền với chùa là cảnh quan thiên nhiên rừng núi tươi đẹp, yên bình, trong lành. Cách chùa không xa là suối Trúc - một điểm du lịch về với thiên nhiên nổi tiếng... Mỗi khi có dịp lên núi viếng chùa, nhiều du khách đều kết hợp tham quan, trải nghiệm thêm không gian du lịch thú vị này.
Nhắc đến du lịch tâm linh ở Bình Dương, ngoài những điểm đến trên, tại một số địa phương trong tỉnh cũng có những điểm đến thu hút đông đảo du khách tham quan, như: Chùa Châu Thới (TP.Dĩ An), chùa Tây Tạng, nhà thờ Chánh tòa Phú Cường (TP.Thủ Dầu Một)… Mỗi điểm đến không chỉ mang ý nghĩa về mặt văn hóa tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo, mà còn chứa đựng những nét độc đáo riêng về kiến trúc nghệ thuật cũng như cảnh trí xung quanh.
Ông Phạm Hồng Thi, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Phát triển công nghiệp tỉnh, cho biết nhu cầu sinh hoạt tâm linh của nhiều người cũng chính là động lực thúc đẩy du lịch tâm linh phát triển. Trong thời gian qua, ngành du lịch Bình Dương nói chung, Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Phát triển công nghiệp tỉnh (trước đây là Trung tâm Xúc tiến Du lịch) tỉnh nói riêng, đã có nhiều hoạt động giới thiệu, quảng bá, kết nối các điểm đến du lịch trên địa bàn tỉnh để hình thành các tour, tuyến du lịch phục vụ khách tham quan, trong đó có nhiều điểm du lịch tâm linh. Sự đa dạng và phong phú của các điểm đến tâm linh trên địa bàn tỉnh, cùng với đó là những hình thức tổ chức lễ hội đa dạng trong năm gắn liền với những cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, chính là những lợi thế và tiềm năng sẵn có để Bình Dương khai thác phát triển du lịch tâm linh, thu hút ngày càng nhiều khách du lịch đến với tỉnh nhà. |
HỒNG THUẬN