Chọn lọc dòng vốn FDI

Cập nhật: 07-08-2024 | 08:09:28

Trong bối cảnh vốn đầu tư toàn cầu suy giảm thì nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI) được rót vào Việt Nam vẫn tiếp tục tăng, cho thấy Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư hấp dẫn với các nhà đầu tư quốc tế. Theo công bố của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), 7 tháng đầu năm, vốn đăng ký mới của nhà đầu tư nước ngoài chảy vào Việt Nam đạt hơn 18 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, vốn đăng ký mới đạt 10,76 tỷ USD, tăng 35,6%; vốn tăng thêm đạt gần 4,97 tỷ USD, tăng 19,4%...

Trong dòng chảy vốn FDI đó, Bình Dương đã thu hút 1 tỷ 065 triệu đô la Mỹ vốn FDI trong 7 tháng của năm 2024. Công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực chiếm ưu thế với hơn 70% tổng vốn đầu tư đăng ký FDI vào Bình Dương. Tính đến nay, toàn tỉnh có 4.342 dự án đầu tư nước ngoài, với tổng số vốn 40,9 tỷ đô la Mỹ. Điều đặc biệt là thời gian gần đây, dòng vốn FDI đầu tư vào tỉnh ngày càng chất lượng hơn, đến từ nhiều doanh nghiệp thuộc các tập đoàn lớn có trình độ công nghệ hiện đại, thông minh như Tập đoàn Lego, Pandora...

Để có được những thành quả đó, từ lâu, tỉnh đã có chủ trương chọn lọc dòng vốn FDI cũng như đặt ra mục tiêu phát triển, có các chính sách kêu gọi đầu tư chuyển hướng sang những doanh nghiệp sản xuất áp dụng công nghệ và giá trị gia tăng cao. Song song với phát triển cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, tỉnh còn cấu trúc lại mạng lưới công nghiệp, nâng cấp các khu công nghiệp hiện hữu, hình thành các khu công nghiệp công nghệ cao, khu công nghiệp xanh, giúp nhà đầu tư triển khai mô hình nhà máy thông minh, sản xuất thông minh. Do đó, hiện nay tỉnh ưu tiên hợp tác với nhà đầu tư có tầm nhìn, ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường để tạo nên sự hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội và tăng trưởng xanh, góp phần xây dựng thành công thành phố thông minh Bình Dương.

Mục tiêu của tỉnh là đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển thông minh, phát triển xanh, dựa trên phát triển khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao, phát huy tối đa nguồn lực phát triển, kết hợp hài hòa giữa ngoại lực và nội lực, lấy kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế chia sẻ, kinh tế tuần hoàn, văn hóa sáng tạo làm trọng tâm động lực phát triển. Với tư duy đổi mới, tinh thần chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong cách làm, Bình Dương đã và đang trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài, tiếp tục khơi thông dòng chảy FDI chất lượng cao...

 KỲ TÂN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=161
Quay lên trên