Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực nông thôn, những năm qua Bình Dương đã chú trọng chuyển hướng phát triển công nghiệp về phía Bắc của tỉnh. Chủ trương này đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét; nhiều khu, cụm công nghiệp với diện tích hàng ngàn ha được quy hoạch và xây dựng tại các khu vực phía Bắc; tạo nền tảng cho các địa phương vùng nông thôn bứt phá, vươn lên mạnh mẽ.
Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa khu vực nông thôn, những năm qua Bình Dương đã chú trọng chuyển hướng phát triển công nghiệp về phía Bắc của tỉnh. Chủ trương này đã và đang phát huy hiệu quả rõ nét; nhiều khu, cụm công nghiệp với diện tích hàng ngàn ha được quy hoạch và xây dựng tại các khu vực phía Bắc; tạo nền tảng cho các địa phương vùng nông thôn bứt phá, vươn lên mạnh mẽ.
Với định hướng chuyển đổi sang mô hình tăng trưởng xanh, bền vững, thời gian qua Bình Dương đã tập trung quy hoạch, xây dựng các khu công nghiệp (KCN) thế hệ mới với hạ tầng hiện đại tại các khu vực Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên. Sự hình thành các KCN cùng với quá trình đẩy mạnh thu hút đầu tư đã giúp các địa phương phía Bắc của tỉnh nhanh chóng có bước phát triển vượt bậc. Đơn cử, tại huyện Bàu Bàng, KCN Bàu Bàng được đầu tư hạ tầng đồng bộ, đã trở thành điểm đến của các nhà đầu tư trong và ngoài nước; kinh tế của huyện chuyển biến nhanh theo hướng công nghiệp và dịch vụ. Cùng với việc mở rộng KCN Bàu Bàng, huyện còn có các KCN Tân Bình, Lai Hưng và Cây Trường, dự án KCN Khoa học công nghệ…, góp phần giúp địa phương này sớm trở thành một trung tâm công nghiệp mới của tỉnh. Còn tại Bắc Tân Uyên, với việc phát triển KCN Việt Nam - Singapore III và thu hút được Tập đoàn Lego (Đan Mạch) xây dựng nhà máy trị giá 1,3 tỷ USD, đã bước đầu tạo ra làn sóng đầu tư mới vào địa phương này. Tương tự, huyện Dầu Tiếng cũng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ quy hoạch, xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng các KCN, tạo nền tảng thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội…
Có thể khẳng định, chủ trương chuyển hướng phát triển công nghiệp về phía Bắc của tỉnh đã và đang được cụ thể hóa, đi vào thực tiễn và phát huy hiệu quả cao. Chủ trương này đã mở đường, giúp các địa phương phía Bắc chuyển mình, phát triển công nghiệp, dịch vụ một cách nhanh chóng. Để tiếp tục tạo đà cho khu vực phía Bắc vươn lên, cùng với việc tiếp tục hình thành các KCN thế hệ mới, có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tỉnh đã chủ động phối hợp với các tỉnh, thành trong khu vực thực hiện đầu tư, xây dựng, nâng cấp hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng. Điều này hứa hẹn một sự phát triển mạnh mẽ hơn cho các địa phương phía Bắc của tỉnh trong thời gian tới…
ĐÀM THANH