Để du khách nước ngoài đến Bình Dương ngày càng đông

Cập nhật: 28-06-2013 | 00:00:00
Có một số điểm du lịch ở Bình Dương mà du khách nước ngoài thường tìm đến là làng tre Phú An, các làng nghề và chùa Hội Khánh… Theo một số hướng dẫn viên du lịch thì khách rất thích khi đến những điểm du lịch nói trên…Du khách Srilanka tham quan chùa Hội Khánh Chùa Hội Khánh (TP. TDM) lâu nay có nhiều du khách nước ngoài tìm đến. Có người đi theo nhóm, có người tự tìm hiểu về ngôi tổ đình cổ có tiếng này. Gần đây, du khách đến nhiều hơn khi chùa được tôn tạo, xây dựng mới nhiều công trình kiến trúc có giá trị… Anh Nguyễn Trọng Tiến, hướng dẫn viên du lịch của Saigon Tourist cho biết, thỉnh thoảng, anh hay dẫn khách nước ngoài về Bình Dương và nơi đoàn chọn dừng chân là chùa Hội Khánh. Thông qua chùa Hội Khánh, họ hiểu thêm về đất nước, con người Việt Nam nói chung, Bình Dương nói riêng cũng như về tín ngưỡng Phật giáo của người Việt. Hội Khánh là ngôi chùa cổ được xây dựng vào năm 1741 ở Phú Cường, TP.TDM, Bình Dương. Dù được trùng tu và mở rộng nhiều lần chùa vẫn không mất đi vẻ cổ kính. Nơi đây còn có tháp 7 tầng làm nơi thờ cửu huyền thất tổ, Trung tâm Văn hóa Phật giáo với cụm tượng Bồ Tát Quán Thế Âm, Địa Tạng Bồ Tát và đặc biệt là tượng Phật nhập Niết bàn vừa được công nhận kỷ lục là bức tượng Phật nằm trên mái chùa dài nhất châu Á. Làng tre Phú An hay các làng nghề ở TP.TDM, Bến Cát… thỉnh thoảng có khách Tây đến thăm. Khách Tây đến làng tre thường trầm trồ xuýt xoa trước vẻ thơ mộng, tươi xanh của tre Việt Nam… Với làng nghề thì họ thường đến làng sơn mài, tráng bánh. Bà Lê Thị Hợi, ấp Bến Giảng, xã Phú An, Bến Cát có “thâm niên” làm bánh tráng hơn 30 năm. Những năm gần đây, sức khỏe yếu nên bà truyền nghề lại cho con gái, con dâu. Chị Lê Ngọc Huệ, con dâu bà Hợi còn cho chúng tôi coi bộ lịch và sách ảnh một du khách người Pháp đến thực hiện tại Phú An trong đó có cảnh chị Huệ ngồi tráng bánh với nụ cười hồn hậu… Tuy nhiên, khách Tây nườm nượp thì du khách nước ngoài đến Bình Dương chỉ là cá nhân hay những đoàn nhỏ, lẻ. Họ đến Bình Dương theo kiểu “tiện thể” kết hợp đi làm, thăm bạn bè, gia đình đang sinh sống và làm việc tại đây. Vẫn còn nhiều việc phải làm cho ngành du lịch nói chung và thu hút khách nước ngoài đến Bình Dương nói riêng. Lạ, hấp dẫn vẫn là các yếu tố thu hút du khách tìm đến một vùng đất nào đó và chúng ta cần có nhiều hơn những điều như thế.QUỲNH NHƯ
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=425
Quay lên trên