Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận

Cập nhật: 15-10-2021 | 08:08:42

Công tác dân vận của Đảng đã và đang góp phần tích cực phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay, công tác dân vận vừa mang tính chiến lược vừa mang tính cấp thiết đối với sự nghiệp đổi mới đất nước. Công tác dân vận không chỉ là tuyên truyền, vận động mà nhiệm vụ của công tác dân vận là phải đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống, biến thành hành động cách mạng sôi nổi, tự giác của các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, thời gian qua, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác dân vận đã phát huy vai trò và góp phần không nhỏ vào kết quả phòng, chống dịch bệnh. Nhờ làm tốt công tác dân vận, cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt hoạt động an sinh xã hội, chung tay, chia sẻ với cộng đồng, quyết tâm đẩy lùi đại dịch. Thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, công tác dân vận không chỉ giúp người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, mà còn cung cấp những thông tin chính thống, tránh gây hoang mang trong cộng đồng.

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19, cán bộ ngành dân vận vẫn nỗ lực không ngừng, tích cực triển khai thực hiện và cơ bản hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nâng cao nhận thức, thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Phát huy hiệu quả Tổ Covid cộng đồng, tạo sự hưởng ứng tích cực và sự đồng thuận trong nhân dân.

Dự báo dịch bệnh Covid-19 có thể còn diễn biến phức tạp, vì vậy thời gian tới, cần phải tạo được sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền và cơ quan Nhà nước các cấp, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Đó là phải đổi mới nội dung, phương thức thực hiện công tác dân vận. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh… Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hướng về cơ sở; thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh

 NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết
Tags
Covid-19

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên