Du lịch Bình Dương “3 trong 1”               

Thứ hai, ngày 12/05/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

(BDO) Ở Bình Dương có kiểu du lịch “3 trong 1” tạo nên thương hiệu riêng. Đó là những người cùng chung sở thích rủ nhau vừa luyện tập sức khỏe, vừa quảng bá cảnh đẹp và thưởng thức ẩm thực đặc sản Bình Dương. Tôi gọi đùa họ là những “đại sứ du lịch tự nguyện” bởi thông qua những hoạt động của họ, người ta càng yêu mến hơn đất và người Bình Dương.

Các thành viên của CLB Xe đạp Bình Dương

Luyện tập sức khỏe

Nói  về  rèn luyện sức khỏe, Nguyễn Ngọc Phương Thảo, một thành viên tích cực thuộc Câu lạc bộ Xe đạp Bình Dương (thành  lập từ năm 2019) cho biết: “Mục đích lớn nhất để thành lập và duy trì hoạt động của CLB là mọi người cùng nhau đạp xe, kết nối và tập luyện thể thao, quảng bá cho du lịch tỉnh nhà. Hằng ngày, khoảng 4 giờ sáng, các thành viên sẽ đạp xe cùng nhau theo những cung đường đã được cả nhóm thống nhất trước đó. Luyện tập thể thao bằng xe đạp rất tuyệt vời và có lợi cho sức khỏe bởi mọi người được hít thở  không  khí trong lành của buổi sáng, giúp có một ngày mới tràn đầy năng lượng. Đây cũng là cách nâng cao sự nhanh nhẹn, sức khỏe cho bản thân. Khi đạp xe, mình còn nhớ từng ngóc ngách, từng con đường đã đi qua".

Họ luôn tự hào và giới thiệu Bình Dương với bạn bè

Nói thêm về ý nghĩa của rèn luyện sức khỏe bằng hình thức du lịch này, anh Lê Thành Tài, Chủ nhiệm CLB Xe đạp Bình Dương, cho biết: “Sau đại dịch Covid-19, nhiều người đã nhận thức rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe. Tôi chọn xe đạp bởi vừa vận động vừa hít thở không khí trong lành. Trên đường đạp xe, tôi gặp một vài người cũng có sở thích này nên nảy ra ý tưởng thành lập CLB Xe đạp Bình Dương để mọi người cùng tham gia, động viên nhau luyện tập hàng ngày, thỉnh thoảng có dịp giao lưu với nhau. Thế là CLB này ra đời đến nay gần 6 năm”.

Bình Dương với những nơi rất bình yên

Góp phần quảng bá du lịch

Tiếp tục chia sẻ về CLB Xe đạp Bình Dương cũng như những việc mà các thành viên đã làm trong thời gian qua, Phương Thảo cho biết: Trong những chuyến đi cùng đồng đội yêu thích bộ môn xe đạp, bạn sẽ được ngắm nhiều cảnh đẹp của Bình Dương. Đó là những con đường dọc bờ sông Sài Gòn đoạn ngang qua TP.Thủ Dầu Một, là ruộng lúa của cù lao Thạnh Hội và cù lao Bạch Đằng, là vườn trái cây An Sơn. Bạn sẽ đến với khung cảnh của làng quê được hình thành nên từ bao đời nay. Ở Bình Dương còn giữ lại rất nhiều vườn cây sum suê, đậm nét văn hóa làng quê bên cạnh sự thay đổi, phát triển công nghiệp vượt bậc của tỉnh rất năng động. Ở đây còn nhiều nơi rất yên bình dành cho người chơi xe đạp hòa mình vào thiên nhiên, cảm nhận sự thoải mái khi đạp xe trên những cung đường làng quê mát mẻ. 

"Buổi sáng, chỉ cần hẹn giờ là các thành viên không phân biệt độ tuổi, chỉ cần cùng chung sở thích đạp xe đạp là cùng nhau đến với thành phố mới. Cuối tuần thì mọi người cùng nhau đạp xe xa hơn, cùng chia sẻ những chuyện vui buồn khi cả nhóm tổ chức đạp xe đến Phú Giáo, Dầu Tiếng, Tân Uyên…”, Phương Thảo nói.

Một lần ghé thăm Làng tre Phú An, TP.Bến Cát của các thành viên CLB Xe đạp Bình Dương

Các địa chỉ đỏ của Bình Dương cũng là nơi những thành viên CLB Xe đạp Bình Dương đã đến và giới thiệu trên trang fanpage của họ. Bình Dương có vị trí địa lý thuận lợi, nguồn tài nguyên du lịch phong phú với nhiều di tích văn hóa, lịch sử và căn cứ địa cách mạng thuận lợi cho việc phát triển loại hình du lịch về nguồn. Những điểm đến nổi tiếng như: Di tích lịch sử địa đạo Tây Nam Bến Cát (địa đạo Tam Giác Sắt), Di tích lịch sử chiến khu Đ, Di tích lịch sử nhà tù Phú Lợi, Di tích lịch sử chiến khu Vĩnh Lợi, Di tích chiến thắng tháp canh Cầu Bà Kiên, Căn cứ Bàu Gốc, Di tích Suối Mạch Máng (suối Sọ)… Những việc làm của họ góp phần giới thiệu về quê hương Bình Dương với lòng tự hào của những con người yêu quý vùng đất này.

Và không quên giới thiệu ẩm thực độc đáo của Bình Dương

Muốn biết nhiều món ăn ngon của Bình Dương, những món được xếp vào hàng đặc sản cũng nên theo chân  những người thích du lịch “3 trong 1” này. Họ sẽ giới thiệu cho bạn địa chỉ của quán ăn hủ tiếu xào - món nổi tiếng của người Hoa tại Lái Thiêu, TP.Thuận An. Hay cùng nhau đi đến TP.Bến Cát tìm quán… Gà đi bộ, đạp xe sang TP.Tân Uyên ăn tôm sông, cá Duồng – đặc sản của sông Đồng Nai hay ăn bưởi đường lá cam Bạch Đằng, gỏi gà măng cụt Hưng Định, An Sơn (TP.Thuận An) và các quán nổi tiếng khác ở TP.Thủ Dầu Một. Từ con số 2.000 thành viên lúc mới thành lập, hiện nay bằng cái tâm quảng bá du lịch cho tỉnh nhà hoàn toàn miễn phí đưa vào đời sống hằng ngày, thành viên của CLB  đã lên tới con số 10.000 người. Họ cùng nhau chia sẻ, theo dõi, chọn những địa điểm du lịch đẹp và món ăn ngon khi đến với Bình Dương… Hầu hết các giải xe đạp, chạy bộ trong các sự kiện lớn của tỉnh, nhiều thành viên đã đăng ký tham gia.

Vườn cây măng cụt tại TP.Thuận An được giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài tỉnh

Cùng với sự hỗ trợ của Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Dương qua những lần tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch, các thành viên trong CLB Xe đạp Bình Dương đã góp phần giới thiệu cho nhiều người biết về Bình Dương hơn như truyền tải cẩm  nang du lịch, kể về những chuyến đi bằng hình ảnh, các clip ngắn thật dễ thương... Anh Tôn Thất Tú (một thành viên ở TP.Thuận An) cũng cho biết rằng, với niềm đam mê đạp xe hàng ngày, anh có dịp khám phá cảnh đẹp, giới thiệu quảng bá hình ảnh đẹp của Bình Dương đến mọi người. Anh Tú được biết đến như một người làm “công tác truyền thông” của CLB. Khả năng viết lách tốt và chụp ảnh đẹp của anh khiến các thành viên yên tâm khi anh quảng bá hình ảnh của mọi người cũng như hoạt động của CLB lên trang thông tin chung.

Ruộng hoa màu xanh tươi tại TP.Thủ Dầu Một - nơi các thành viên CLB Xe đạp Bình Dương ghé đến
Món Gỏi gà măng cụt - đặc sản nức tiếng gần xa sẽ được giới thiệu khi ai đó hỏi "Bình Dương có gì ngon?" 

Hình ảnh di tích văn hóa, lịch sử, vườn cây trái đang vào mùa chín rộ, các món đặc sản vùng Đông Nam bộ nói chung và Bình Dương nói riêng, con người chân chất hiền hòa nơi đây được các bạn giới thiệu lên trang cá nhân, trang web của CLB Xe đạp Bình Dương cũng là cách quảng bá hiệu quả về du lịch Bình Dương hiệu quả mà những ai yêu Bình Dương cũng đều sẽ làm.

Theo số liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, di tích cách mạng gắn liền với những sự kiện lịch sử, tính đến tháng 6-2023, Bình Dương có 65 di tích được công nhận xếp hạng, trong đó có 43 di tích thuộc loại hình di tích lịch sử cách mạng. Đây là nguồn tài nguyên quý báu để Bình Dương phát triển loại hình du lịch văn hóa trong đó có du lịch về nguồn, du lịch trải nghiệm để tạo nên thương hiệu riêng cho du lịch Bình Dương.

Quỳnh Như