Ghìm cương chú ngựa bất kham!

Cập nhật: 03-12-2010 | 00:00:00

Sáng hôm kia đọc báo và giật mình khi biết giá gas bán lẻ trên cả nước sẽ tăng thêm 38.000 đồng/bình và như vậy giá gas bán lẻ đến tay người tiêu dùng sẽ tăng lên ở mức 335.000 đồng/bình 12kg. Nguyên nhân tăng giá lần này là do giá gas thế giới tăng mạnh trong tháng 12. Đây là lần tăng giá gas thứ 7 kể từ đầu năm 2010 và là lần tăng giá mạnh nhất kể từ đầu năm... Sáng hôm qua đi chợ, lại nghe điệp khúc tăng giá từ vàng, USD đến trái cây, thịt, cá, rau, đường, xăng, dầu bán lẻ... mới cảm thấy tội nghiệp cho mình và cho những bà nội trợ là công nhân lao động và cán bộ công nhân viên Nhà nước.

 Không  tội nghiệp sao được khi cứ vài tuần lại đối diện với tình hình giá tăng từ lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng rồi giá cả các dịch vụ... cho nên những người dân lao động, những người hưởng lương Nhà nước cứ liên tục phải tìm cách tính toán sao cho bữa ăn gia đình vừa bảo đảm đủ chất lại vừa không thâm hụt “ngân sách”, vì hàng tháng ngoài tiền ăn uống hàng ngày, họ còn phải chi tiêu cho vô vàn những khoản không tên và có tên khác. Nhiều người đã ví von, giá cả thị trường như chú ngựa bất kham, cứ lồng lên bất cứ lúc nào nó muốn, còn đồng lương của cán bộ công nhân viên Nhà nước lại như cô rùa đỏng đảnh, điệu đà nhích từng bước một, “đến hẹn mới... lên” và khi cô đi được một đoạn thì chú ngựa giá cả đã phi nước đại bỏ xa cô từ lúc nào...

 Điều an ủi là mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị “Bảo đảm bình ổn giá cả, thị trường trong dịp tết”. Theo đó, Thủ tướng đã khẳng định từ đầu năm 2010 đến nay, Chính phủ đã chỉ đạo, triển khai nhiều biện pháp để phát triển sản xuất, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, bình ổn giá cả thị trường. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng tháng 11-2010 đã ở mức 9,58% làm tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Tình trạng găm hàng đầu cơ, thậm chí việc đưa tin thất thiệt về tình hình tài chính, tiền tệ, giá cả, khan hiếm nguồn hàng... không được kiểm soát và ngăn chặn kịp thời, làm ảnh hưởng không tốt đến việc triển khai chỉ đạo của Chính phủ về kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội... Vì vậy, Thủ tướng yêu cầu lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp về việc tăng cường thực hiện các biện pháp bình ổn giá cả; tập trung tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách, môi trường kinh doanh, thủ tục hành chính, vốn, mạng lưới kinh doanh để các doanh nghiệp chủ động đẩy mạnh phát triển sản xuất - kinh doanh. Bảo đảm cung ứng đủ và ổn định giá cả đối với những mặt hàng thiết yếu; xi măng, sắt thép và vật liệu xây dựng; thuốc phòng chữa bệnh và dịch vụ đi lại... không để xảy ra mất cân đối cung cầu giữa các vùng, miền, địa phương trong cả nước vào trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Mão.

Bộ Tài chính được yêu cầu giữ ổn định giá bán điện, giá bán than cho các hộ sản xuất điện, xi măng, phân bón, giấy... Bộ Công Thương có ngay các giải pháp cân đối và điều hòa cung cầu, chỉ đạo và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất - kinh doanh tham gia bình ổn giá mở rộng mạng lưới, tăng điểm bán hàng, tích cực đưa hàng về nông thôn,vùng sâu, vùng xa; tổ chức các chương trình khuyến mại, giảm giá... Cũng trong động thái nhằm kiềm chế sự gia tăng của giá cả, ổn định thị trường ngày 1-12 vừa qua, Bộ Tài chính đã công bố giảm thuế nhập khẩu xăng từ mức 17% xuống còn 12%, áp dụng đối với các tờ khai hải quan ngay từ ngày ký quyết định 1-12. Ngoài xăng, các mặt hàng dầu như dầu hỏa, diesel áp dụng thuế suất 5% thay cho mức 10% hiện hành...

Với những việc làm tích cực này hy vọng rằng những cơn “bão giá” sẽ được kiềm chế. Nhưng trước mắt có lẽ việc cần nên làm là mình phải tự cứu mình bằng cách “thắt lưng buộc bụng”, tính toán lại chi tiêu một cách tiết kiệm và hợp lý hơn trong khi chờ đợi những chỉ đạo của Chính phủ được hiện thực hóa...

VÕ HƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên