Giáo dục nỗ lực vượt khó

Thứ sáu, ngày 21/02/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Hoạt động dạy thêm, học thêm tiếp tục được siết chặt bằng Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó các trường học, cơ sở giáo dục được phép tổ chức dạy thêm theo những quy định cụ thể và không được phép thu phí của học sinh, phụ huynh. Cũng theo thông tư này, đối với học sinh cuối cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, các trường được phép tổ chức ôn luyện phù hợp để bảo đảm cho học sinh đạt kết quả tốt tại các kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông.

 Rõ ràng, với những quy định mới về dạy thêm, học thêm trong nhà trường thực sự đặt ngành giáo dục, các cơ sở giáo dục cũng như học sinh cuối các cấp học vào “tình thế khó”, đặc biệt là khi dạy thêm không được phép thu tiền học sinh. Dạy thêm, học thêm gần như đã trở thành chuyện bình thường lâu nay ở các cơ sở giáo dục trong cả nước. Dưới cách gọi nào đó tùy vào từng cơ sở giáo dục, vấn đề dạy thêm có thu phí diễn ra từ nhiều năm qua, không bó hẹp ở các khối cuối cấp vào các kỳ thi cử mà gần như đại trà ở tất cả các khối lớp, các cấp học.

Dạy thêm, học thêm tràn lan, ở cả trong cũng như ngoài nhà trường mà lâu nay phụ huynh không đồng tình, công luận nhiều lần lên tiếng, cần phải chấn chỉnh, siết chặt quản lý là chuyện đáng hoan nghênh. Tuy nhiên, triển khai bất cứ quy định nào cũng cần phải xem xét thấu đáo mọi khía cạnh để bảo đảm hiệu quả thực thi cũng như quyền lợi của mọi đối tượng liên quan. Với thông tư mới quy định về dạy thêm, học thêm, mặc dù cho phép các trường học tổ chức dạy thêm, ôn luyện cho học sinh cuối cấp nhằm bảo đảm cho kết quả cao nhất trong thi cử, bảo đảm quyền lợi của học sinh, nhưng nếu không cho nhà trường thu phí, không có nguồn thù lao cho giáo viên, quả thực đó là một vấn đề khó, các cơ sở giáo dục cũng như đội ngũ nhà giáo cần nỗ lực vượt qua.

Thật đáng mừng, tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh đã thể hiện rất rõ tinh thần tất cả vì quyền lợi của học sinh. Dù không được phép thu phí và chưa có cơ chế hỗ trợ tài chính, nhưng để bảo đảm cho học sinh cuối cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông đạt kết quả tốt nhất tại các kỳ thi sắp tới, các trường đã linh hoạt tổ chức ôn tập, phụ đạo bảo đảm chất lượng học tập các môn học cho học sinh. Tinh thần vượt khó vì học sinh của các cơ sở giáo dục và đội ngũ thầy cô giáo trong toàn tỉnh thật đáng ghi nhận, hoan nghênh. Tuy nhiên, nỗ lực chỉ là giải pháp tình thế trước mắt, nguồn kinh phí hỗ trợ để bù đắp công sức, chất xám của giáo viên đứng lớp dạy thêm cần sớm triển khai để thật sự là giải pháp tháo gỡ mới mang tính lâu dài, căn cơ.

TRIỆU PHONG