Cùng với nguồn lực đầu tư nước ngoài, nguồn vốn đầu tư trong nước là nguồn lực quan trọng đã và đang góp sức cùng Bình Dương phát triển. Tuy nhiên, để có được nguồn lực này, bên cạnh tình cảm của các nhà đầu tư trong nước dành cho vùng đất và con người Bình Dương, nơi đây cũng hội đủ các điều kiện, tạo được sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư trong nước. Ngoài vị trí địa lý thuận lợi và mạng lưới hạ tầng đủ sức thuyết phục, Bình Dương còn là vùng đất tiềm năng đối với các nhà đầu tư khắp các tỉnh, thành trong cả nước.
Nằm ở vị trí trung tâm vùng Đông Nam bộ, có nền đất cứng phù hợp để phát triển công nghiệp, lại gần sân bay, cảng biển, Bình Dương đã chinh phục được những nhà đầu tư cho dù là khó tính nhất. Mặc dù không còn lợi thế về lao động giá rẻ như những năm đầu mới thành lập, nhưng Bình Dương vẫn tạo được sức hút đối với các nhà đầu tư trong nước thông qua quỹ đất sạch được chuẩn bị sẵn, hạ tầng giao thông kết nối liên hoàn và dịch vụ logistics thuận lợi với giá thành thấp. Ngoài các lợi thế nêu trên, Bình Dương còn là nơi hội tụ nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài nước, hình thành nên những lợi thế cho nhà đầu tư đến sau theo tư duy đã được đúc kết “buôn có bạn, bán có phường”.
Tầm nhìn quy hoạch cũng là lợi thế giúp Bình Dương tạo được sức hút đối với nhà đầu tư trong nước. Tùy vào từng giai đoạn cụ thể, lãnh đạo tỉnh xây dựng tầm nhìn quy hoạch phù hợp. Trước đây, để đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư, Bình Dương đã mạnh dạn quy hoạch khu cụm công nghiệp tại những vị trí thích hợp để nhà đầu tư thuận tiện triển khai dự án. Tích hợp các quy hoạch ngành, quy hoạch khu cụm công nghiệp đã được triển khai, mới đây tỉnh đã hoàn thành và được Chính phủ thông qua Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050. Đây chính là “cẩm nang” để Bình Dương tiếp tục phát triển trong thời gian tới và kêu gọi, quy tụ các nhà đầu tư trong nước góp sức cùng Bình Dương thực hiện các dự án đã được hoạch định cho tương lai.
Cũng từ tầm nhìn quy hoạch, Bình Dương đã đi trước một bước trong việc định hình các phân khu chức năng, hình thành các khu vực đổi mới sáng tạo, xây dựng thành phố thông minh, khu công nghiệp công nghệ để mời gọi đầu tư. Cùng với các nhà đầu tư nước ngoài, rất nhiều dự án của nhà đầu tư trong nước đã chọn Bình Dương để phát triển. Nguồn lực của nhà đầu tư trong nước không chỉ đổ vào sản xuất mà còn đổ vào các dự án hạ tầng như khu cụm công nghiệp, giao thông, nhà ở… Nhiều dự án của các nhà đầu tư trong nước, cùng với nguồn lực của tỉnh, đã trở thành vốn mồi để mời gọi, thu hút các dự án đầu tư nước ngoài.
Với những lợi thế nêu trên, cùng với tình cảm của nhà đầu tư dành cho vùng đất và con người một thời “gian lao mà anh dũng”, tin rằng Bình Dương sẽ còn vươn xa trên con đường thu hút, mời gọi các nhà đầu tư trong nước góp sức cùng Bình Dương phát triển.
LÊ QUANG