Gửi gắm niềm tin...

Cập nhật: 25-09-2010 | 00:00:00

Báo chí là kênh thông tin được Đảng tin tưởng giao trách nhiệm thu thập ý kiến bạn đọc đóng góp vào văn kiện để thông qua đại hội. Trên góc độ hạn hẹp của chuyên mục, chỉ xin tóm tắt một số nội dung cơ bản ý kiến bạn đọc trên một số lĩnh vực chính chủ yếu dạng kiến nghị.Bình Dương là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh so với các địa phương khác trong cả nước. Hiện nay cả tỉnh có gần 30 khu công nghiệp (KCN) đã thực hiện hoặc đã thông qua quy hoạch, với quy mô như vậy là vừa so với diện tích của tỉnh, không nên mở thêm KCN mà nên lấp đầy và củng cố chất lượng hoạt động của các khu, cụm công nghiệp đã có. Tăng cường hơn nữa lĩnh vực dịch vụ để đáp ứng phát triển công nghiệp. Ngành dịch vụ vừa qua tuy có phát triển nhưng tự phát và quy hoạch thiếu đồng bộ. Nông nghiệp hiện nay chiếm tỷ trọng thấp trong cơ cấu kinh tế, diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp nên tỉnh phải tính tới việc đầu tư cho vật nuôi và cây trồng theo hướng công nghệ hiện đại, trước mắt đáp ứng nhu cầu thực phẩm cho lao động trong lĩnh vực công nghiệp - dịch vụ. Trong lĩnh vực văn hóa, xã hội hiện có nhiều tồn tại mà nghị quyết đại hội lần này phải giải quyết. Đó là, dân số cơ học tăng nhanh đang gây áp lực nặng nề về trường lớp và giáo viên cho ngành giáo dục, nhu cầu nhà trẻ cho con công nhân lao động rất lớn nhưng thời gian qua để giải quyết còn vướng nhiều bất cập. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người lao động rất lớn nhưng hiện nay các cơ sở y tế công phần lớn quá tải, các cơ sở tư và thuốc trị bệnh đắt gây khó khăn cho những người làm công ăn lương. Nhu cầu nhà ở cho người lao động hiện đang là vấn đề nan giải, phần lớn công nhân nhập cư đang phải tá túc trong các nhà trọ thiếu quy chuẩn làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Hiện Bình Dương có ít công nhân thất nghiệp nhưng có nhiều “nông dân thất nghiệp”. Đó là những nông dân có đất đưa vào quy hoạch sau đó không hòa nhập được với môi trường công nghiệp - dịch vụ. Trong lĩnh vực an ninh trật tự, thời gian qua tuy các ngành chức năng có nhiều cố gắng nhưng môi trường an ninh nói chung còn tồn tại nhiều vấn đề, nhất là nạn trộm cướp gia tăng, nạn hút chích và tội phạm ma túy không giảm. Đóng góp về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cũng có những ý kiến tâm huyết nhất là chất lượng sinh hoạt Đảng thời gian qua chưa cao. Trong sinh hoạt thiếu tinh thần đấu tranh phê và tự phê, khiến cho các khuyết điểm ít được nhắc nhở khi phát hiện thì đã mất cán bộ. Công tác phát triển Đảng đôi lúc chỉ quan tâm chỉ tiêu mà xem nhẹ chất lượng. Về xây dựng hệ thống chính trị nhất là các tổ chức đoàn thể, trong thời gian qua tuy được quan tâm nhưng hiệu quả hoạt động chưa nâng cao...

Đại hội Tỉnh Đảng bộ là nơi mà các đảng viên và nhân dân gửi gắm lòng tin rất nhiều. Rất mong các đại biểu tham dự đại hội phát huy tinh thần và trách nhiệm của mình để thực hiện ý nguyện của nhân dân...

 NGUYỄN HUỲNH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên