Hội thảo phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước: Nhiều kinh nghiệm quý từ cách làm sáng tạo

Cập nhật: 08-06-2023 | 16:43:34

(BDO) Chiều 8-6, tại Bình Dương, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội thảo chuyên đề về phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước khu vực miền Nam. 

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Phan Thăng An, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. 


Lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương và Tỉnh ủy Bình Dương chủ trì hội thảo

Phát biểu đề dẫn hội thảo, đồng chí Phan Thăng An, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, trước sự lớn mạnh không ngừng của kinh tế tư nhân, việc phát triển tổ chức Đảng trong khu vực ngoài nhà nước là rất cần thiết, đóng vai trò tích cực vào việc định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững. 


Đồng chí Phan Thăng An, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương phát biểu đề dẫn nội dung hội thảo

Việc xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên giúp doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước hoạt động đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện tốt nội quy, quy định của doanh nghiệp. Tổ chức đảng còn là cầu nối phản ánh tâm tư, nguyện vọng của người lao động tới chủ doanh nghiệp, qua đó góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. 



Các đại biểu tham gia hội thảo

Công tác phát triển đảng viên, tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước là vấn đề rất quan trọng, là giải pháp cần thiết cần được cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm sâu sắc, tích cực, chủ động phấn đấu để thực hiện thành công chủ trương của Đảng về: "Phát triển kinh tế tư nhân lành mạnh, hiệu quả, bền vững, thực sự trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, sớm đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.



Đại biểu phát biểu ý kiến chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất kiến nghị liên quan đến công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Tại hội thảo, các đại biểu phát biểu, trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay của các địa phương, đơn vị trong công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong khu vực ngoài nhà nước...

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Trung ương, tổng số đảng viên kết nạp trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước từ năm 2020 đến 2022 của 22 tỉnh miền Nam là 4.616 đảng viên. Số đảng viên được kết nạp năm sau cao hơn năm trước (năm 2020 là 1.449 đảng viên, năm 2021 là 1.519 đảng viên và năm 2022 là 1.648 đảng viên). 

Tại hội thảo, các đại biểu đã phát biểu, trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay của các địa phương, đơn vị trong công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong khu vực ngoài Nhà nước. Đồng thời, các đại biểu kiến nghị những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tồn tại để công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước ngày càng đạt chất lượng.

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương phát biểu kết luận hội thảo

Phát biểu kết thúc hội thảo, đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, hội thảo được tổ chức nhằm đánh giá những kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thời gian qua. Đồng chí Mai Văn Chính ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị hội thảo cũng như nhiều ý kiến thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, trách nhiệm của các đại biểu. 

Đồng chí Mai Văn Chính khẳng định, qua hội thảo sẽ giúp Thường trực Tỉnh ủy, Thành ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Thành ủy có thêm kinh nghiệm quý báu cũng như cách làm hay sáng tạo, từ đó làm tốt hơn công tác phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. 

Đồng chí Mai Văn Chính đồng thời đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường công tác vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức, nhất là các chủ doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển tổ chức Đảng, đảng viên trong doanh nghiệp; quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong doanh nghiệp để thu hút đoàn viên thanh niên, từ đó phát hiện bồi dưỡng để giới thiệu kết nạp đảng. Song song với việc hỗ trợ khó khăn cho doanh nghiệp, lãnh đạo các địa phương cũng cần đặt vấn đề phát triển tổ chức Đảng và tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững.

Trí Dũng - Đỗ Trọng

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên