Hợp tác để cùng phát triển

Cập nhật: 20-03-2023 | 08:21:18

Đông Nam bộ là khu vực kinh tế phát triển năng động. Trong đó, TP.Hồ Chí Minh đóng vai trò là hạt nhân. Vì vậy, trong quá trình hợp tác, liên kết phát triển phải tạo lập được không gian kinh tế chung cho tăng trưởng của toàn khu vực. Từ đó, phát huy được tiềm năng, lợi thế của từng địa phương và chung tay giải quyết các vấn đề lớn, tháo gỡ các “điểm nghẽn”, giải quyết khó khăn, vướng mắc vì sự phát triển chung của khu vực. Việc hợp tác cần có trọng tâm, trọng điểm, trong đó ưu tiên tập trung vào một số lĩnh vực như phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại - dịch vụ, hạ tầng giao thông trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến giao thông kết nối…

 Trong những năm qua, nhận thức ngày càng rõ hơn vị trí, vai trò và tầm quan trọng của vùng Đông Nam bộ, các tỉnh, thành trong vùng luôn tích cực đổi mới tư duy, tầm nhìn, phát huy sự năng động, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) của từng địa phương. Ý kiến của một số chuyên gia kinh tế cho rằng, TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh trong vùng cần xây dựng cơ chế liên kết vùng phải trở thành tư duy chủ đạo, xuyên suốt trong quá trình xây dựng phát triển chung. Khi các địa phương, doanh nghiệp được gắn kết, liên kết mạnh mẽ sẽ tạo nên không gian rộng lớn để cùng nhau phát triển KT-XH. Trong đó, nhấn mạnh việc giao thông kết nối giữa các tỉnh, thành mang tính quyết định rất lớn trong tốc độ phát triển kinh tế của mỗi địa phương cũng như khu vực. Song song đó, trong quá trình phát triển, muốn đạt tốc độ phát triển nhanh và bền vững, các địa phương cần phát huy tối đa thế mạnh của từng địa phương, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; thực hiện quyết liệt chuyển đổi số, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, giao thông kết nối…

Hội nghị tổng kết chương trình hợp tác phát triển KT-XH giữa TP.Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Đông Nam bộ vừa tổ chức cuối tuần qua có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tạo đột phá cho nền KT-XH; mở ra cơ hội mới để phát triển cho từng địa phương và cả vùng. Hội nghị còn là điều kiện, cơ hội trong việc liên kết triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 24 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 154 của Chính phủ về phát triển KT-XH và bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng Đông Nam bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; qua đó khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, thúc đẩy KT-XH của khu vực Đông Nam bộ phát triển nhanh và bền vững, phù hợp với chiến lược phát triển KT-XH của đất nước.

NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên