Kem chuối đá, món ngon tuổi thơ

Cập nhật: 29-10-2013 | 00:00:00

Món ăn với vị béo của nước dừa, ngọt của chuối tuy dân dã nhưng rất quen thuộc với tuổi thơ của nhiều người trong buổi trưa đầy nắng.

Nguyên liệu:

- 10 quả chuối xiêm chín. 10 g bột báng ngâm mềm.

- 1 kg dừa nạo vắt nước cốt.

- Cơm dừa bào sợi, đậu phộng rang giã dập.

Cách chế biến:

- Dừa nạo vắt lấy nước cốt. Thêm vào 3 thìa canh đường cát trắng, 1/2 thìa cà phê muối, 3 thìa canh bột năng quậy đều rồi cho lên bếp nấu sôi nhẹ, cho bột báng vào nấu chín, sánh là được. Dừa non thái sợi, đậu phộng rang giã dập.

 - Chuối lột vỏ, ép hơi dẹp. Lấy bao nylon sạch lót bên dưới, để chuối lên trên, rưới nước cốt dừa, dừa nạo, đậu phộng rang lên bề mặt. Làm lại như vậy với mặt bên kia.

 - Làm xong gói kín lại, vuốt nhẹ cho bánh chuối đẹp mắt.

 - Xếp vào hộp rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh, khi chuối đông lại là có thể dùng được.

Theo Vnexpress

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên