Hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông kết nối nội tỉnh, liên tỉnh, liên vùng nhằm khai thác tiềm năng, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương cũng như cả vùng Đông Nam Bộ là mục tiêu mà Bình Dương đã và đang dốc lực thực hiện. Trên địa bàn tỉnh hiện có nhiều công trình hạ tầng giao thông trọng điểm đang được đẩy nhanh tiến độ nhằm hoàn thiện, đưa vào khai thác để đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh và cả vùng trong giai đoạn mới.
Tinh thần, quyết tâm của Bình Dương được thể hiện mạnh mẽ bằng nhiều hoạt động liên quan đến các công trình, dự án hạ tầng giao thông trọng điểm của tỉnh cũng như của quốc gia. Dù vẫn còn gặp không ít khó khăn trong quá trình thực hiện công tác đầu tư công, nhưng với quyết tâm cao, ngay những ngày đầu xuân mới 2025, Bình Dương đã phối hợp khởi công Dự án cao tốc TP.Hồ Chí Minh - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn đi qua địa bàn tỉnh. Mục tiêu của Bình Dương đặt ra là sẽ hoàn thành dự án này sau 2 năm thi công nhằm nhanh chóng phát huy hiệu quả vốn đầu tư, đóng góp vào sự phát triển chung của các tỉnh, thành lân cận.
Cùng với cao tốc vừa nêu, Bình Dương đang tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đẩy nhanh tiến độ công trình Vành đai 3, Vành đai 4 TP.Hồ Chí Minh nhằm hoàn thiện hệ thống hạ tầng nội tỉnh, liên vùng hiện đại, kết nối, đủ sức “gánh” sức nặng kinh tế của cả Vùng trọng điểm phía Nam. Không dừng lại ở loại hình giao thông đường bộ, Bình Dương đã chủ động phối hợp đầu tư nâng cấp, mở rộng ga đường sắt Sóng Thần thành ga liên vận Quốc tế nhằm khai thác thế mạnh vận tải hàng hóa xuất nhập khẩu, phục vụ doanh nghiệp vùng Đông Nam Bộ và cả khu vực phía Nam. Cùng với đó, tỉnh cũng đã có chủ trương xây dựng tuyến đường sắt hàng hóa kết nối từ Bàu Bàng qua Dĩ An đến các cảng biển tại Bà Rịa - Vũng Tàu.
Cùng với đường bộ, đường sắt, Bình Dương chú trọng quy hoạch, mời gọi đầu tư hệ thống cảng sông nhằm khai thác, phát huy hết lợi thế hiện có, phục vụ cho sự phát triển của tỉnh cũng như sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn. Mới đây nhất, lãnh đạo Bình Dương đã có cuộc làm việc với lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh nhằm phối hợp tháo gỡ những điểm nghẽn trong phát triển hạ tầng giao thông. Cũng tại cuộc làm việc này, lãnh đạo hai địa phương thống nhất tiếp tục phối hợp khai thác tuyến đường sông Sài Gòn để phát triển du lịch mà Bình Dương có nhiều điểm đến hấp dẫn.
Kỳ vọng với sự kết nối giao thông thủy, bộ vừa nêu, tiềm năng các địa phương liên quan sẽ được khai thác tối đa, kinh tế - xã hội các tỉnh, thành trong khu vực sẽ phát triển ngày càng nhanh, bền vững.
TRIỆU PHONG