Khai mạc Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua - hai quốc gia” năm 2023

Cập nhật: 09-12-2023 | 15:30:16

Sáng 9-12, tại Quảng trường Văn hóa dân tộc huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua - hai quốc gia” Hồng Hà, Trung Quốc - Lào Cai, Việt Nam năm 2023.

Dự lễ khai mạc, đại biểu phía tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) có: Ông Lý Chính Ninh, Phó Cục trưởng Cục Thể thao tỉnh Vân Nam; bà La Bình, Châu trưởng Chính quyền nhân dân châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam.

Phía tỉnh Lào Cai (Việt Nam) có các đồng chí: Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Minh Hà, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; thành viên Ban Tổ chức Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua - hai quốc gia” Hồng Hà, Trung Quốc - Lào Cai, Việt Nam năm 2023.


Quang cảnh lễ khai mạc.

Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua - hai quốc gia” Hồng Hà (Trung Quốc) - Lào Cai (Việt Nam) diễn ra trong hai ngày (9 - 10/12) năm 2023 trên địa bàn châu Hồng Hà (Trung Quốc) và thành phố Lào Cai (Việt Nam). Giải có sự tham gia của 615 vận động viên (trong đó có 208 vận động viên Việt Nam).

Đại diện các vận động viên thi đấu tuyên thệ.

Đại diện trọng tài giải đấu tuyên thệ.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu nội dung đua xe địa hình băng đồng diễn ra hoàn toàn trên lãnh thổ Trung Quốc với cự ly 25 km.

Giải đua xe đạp quốc tế “Một đường đua - hai quốc gia” Lào Cai, Việt Nam ‑ Hồng Hà, Trung Quốc là giải thi đấu quốc tế thường niên có quy mô lớn, được tỉnh Lào Cai và châu Hồng Hà luân phiên phối hợp tổ chức. Giải đua đã thu hút sự quan tâm tham gia của các vận động viên xe đạp 2 quốc gia, qua đó làm phong phú và sâu sắc thêm sự hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và đối ngoại nhân dân, góp phần tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị “núi liền núi, sông liền sông” giữa tỉnh Lào Cai và châu Hồng Hà nói riêng, Việt Nam và Trung Quốc nói chung.

Ngay từ phút đầu, các vận động viên đã thi đấu rất quyết liệt.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, vào sáng mai (10/12) sẽ diễn ra nội dung đua xe đường trường (RoadBike) cá nhân (nam, nữ), đồng đội hữu nghị (nam, nữ) cự ly 80 km trên cả lãnh thổ Trung Quốc và Việt Nam. Về đường đua ở lãnh thổ Việt Nam sẽ đi qua các tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố Lào Cai.

Theo baolaocai

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên