Khẳng định sức hút với FDI

Cập nhật: 13-03-2023 | 09:45:15

Với cơ sở hạ tầng đồng bộ, các khu công nghiệp hiện đại, kiểu mẫu, nhất là hệ thống giao thông kết nối liên tục được quan tâm đầu tư, mở rộng, thời gian qua Bình Dương luôn là địa phương nằm trong tốp đầu của cả nước về thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Thu hút FDI năm sau cao hơn năm trước cho thấy sự khẳng định về thương hiệu và sức hút to lớn của Bình Dương đối với các nhà đầu tư…

Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Dương đang đứng ở vị trí thứ 2 của cả nước, chỉ sau TP.Hồ Chí Minh về tổng số vốn và dự án FDI. Điều đáng nói là nhiều năm qua, chỉ tiêu thu hút FDI của tỉnh luôn vượt kế hoạch đề ra, lượng vốn này chảy vào địa phương năm sau cao hơn năm trước, như một hệ quả tất yếu của những nỗ lực không ngừng nghỉ trong việc tạo dựng môi trường đầu tư qua những quyết sách mang tính chiến lược, từ cơ chế chính sách, cho đến việc đầu tư đồng bộ, hiện đại về cơ sở hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính… Cùng với đó, chất lượng của các dự án FDI thời gian qua cũng có sự chuyển dịch rõ nét khi xuất hiện ngày càng nhiều các dự án FDI thế hệ mới, sử dụng công nghệ hiện đại, ít thâm dụng lao động và mang lại giá trị gia tăng cao hơn so với trước đây. Kết quả này có được là nhờ vào sự thay đổi về quan điểm thu hút đầu tư của tỉnh, ưu tiên thu hút các dự án FDI thế hệ mới nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030. Điều này không chỉ giúp tỉnh đổi mới mô hình tăng trưởng, giảm áp lực về hạ tầng, giảm thiểu ô nhiễm môi trường mà còn phù hợp với định hướng xây dựng thành phố thông minh, phát triển bền vững. Ngoài ra, việc thu hút đầu tư có chọn lọc, sự xuất hiện ngày càng nhiều các dự án FDI thế hệ mới còn góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khi các dự án này đều sử dụng công nghệ hiện đại trong quá trình sản xuất. Máy móc, thiết bị, công nghệ được nhập khẩu phục vụ sản xuất; các quy trình kỹ thuật, kinh nghiệm quản lý cũng sẽ được chuyển giao, người lao động sẽ thích ứng và làm chủ máy móc, công nghệ hiện đại, không ngừng nâng cao trình độ lao động… Đây sẽ là điều kiện quan trọng để Bình Dương sớm trở thành một trung tâm công nghiệp hiện đại của cả nước trong tương lai không xa…

ĐÀM THANH

Chia sẻ bài viết
Tags
FDI

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên