Khoa học công nghệ

Ngày 26-4, hai nhà du hành người Nga Oleg Kononenko và Nikolai Chub đã hoàn thành chuyến đi bộ ngoài không gian kéo dài 4 giờ 36 phút bên ngoài Trạm vũ trụ quốc tế (ISS), sớm hơn 2 giờ so với dự kiến trước đó.

Kính viễn vọng không gian James Webb đã ghi lại những hình ảnh tuyệt đẹp, với nhiều chi tiết đáng chú ý về 19 thiên hà xoắn ốc nằm tương đối gần Dải Ngân hà, qua đó cung cấp manh mối mới về sự hình thành các vì sao

Ngày 30-1, tỷ phú công nghệ Elon Musk tuyên bố công ty khởi nghiệp Neuralink của ông đã lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm cấy chip vào não người, với kết quả ban đầu được cho là “đầy hứa hẹn”.

Theo danh mục nền tảng số quốc gia lần 2 mới được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành để thay thế cho danh mục công bố lần 1, có 4 nền tảng được bổ sung

Ngày 26-1, Công ty Điện tử Samsung (Samsung Electronics) thông báo mẫu điện thoại thông minh mới Galaxy S24 đã lập kỷ lục đặt hàng trước tại thị trường trong nước với hơn 1,2 triệu chiếc.

Sự phát triển nhanh chóng của các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) mới sẽ làm gia tăng các cuộc tấn công mạng khi những vấn đề liên quan đến dữ liệu đầu vào của AI có thể tạo kẽ hở

Đây là nhóm du hành vũ trụ tư nhân thứ 3 được Axiom Space và SpaceX đưa lên ISS.

Cơ quan thám hiểm hàng không vũ trụ Nhật Bản (JAXA) ngày 20/1 thông báo Tàu đổ bộ thông minh khảo sát Mặt Trăng (SLIM) của nước này đã đáp xuống bề mặt Mặt Trăng

Nhằm phát triển mạng 5G tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đã công khai phương án tổ chức đấu giá quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với băng tần 2500-2600 MHz và băng tần 3700-3900 MHz

Cảnh sát Hàn Quốc đã giới thiệu một công nghệ đột phá, giúp xác định ngay lập tức ADN của nghi phạm tại hiện trường vụ án.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký Quyết định số 36/QĐ-TTg quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 12-1, Cơ quan Thám hiểm Hàng không Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã phóng tên lửa H2A mang vệ tinh quang học Kogaku-8 vào quỹ đạo nhằm tăng cường năng lực quân sự và khả năng ứng phó thiên tai của nước này.

Mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk đã sa thải hơn 1.000 nhân viên trên toàn cầu thuộc các bộ phận chịu trách nhiệm ngăn chặn nội dung gây hại và chính điều này đã dẫn đến hàng nghìn tài khoản bị cấm đã khôi phục hoạt động

Quay lên trên