Mối lo học sinh sử dụng xe máy khi chưa đủ điều kiện

Cập nhật: 15-11-2023 | 08:12:46

Luật Giao thông đường bộ quy định, người đủ 16 tuổi trở lên được lái xe gắn máy có dung tích xi lanh dưới 50cm3; người đủ 18 tuổi trở lên được lái xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên… Tuy nhiên, tình trạng học sinh (HS) chưa đủ tuổi theo quy định, vẫn điều khiển xe máy hiện đang diễn ra khá phổ biến. Điều này gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn giao thông (A TGT) cho các em HS.

Ghi nhận tại các trường học cho thấy vào giờ đến trường, tan trường, nhiều HS thường sử dụng xe máy trên 50cm3. Đây là hành vi rất nguy hiểm, bởi đa số các em chưa được pháp luật cho phép điều khiển xe máy trên 50cm3 khi tham gia giao thông; chưa có đầy đủ nhận thức về hành vi, ý thức, kỹ năng khi sử dụng xe máy khi tham gia giao thông. Thậm chí, nhiều em khi điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, rồ ga lạng lách, “làm xiếc” trên đường… Những hành vi này chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn giao thông (TNGT) gây hậu quả đau lòng liên quan đến HS thời gian qua.

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, mặc dù công tác bảo đảm ATGT nói chung, ATGT cho HS nói riêng luôn được chú trọng với nhiều giải pháp quyết liệt và khá đồng bộ; tuy nhiên tình hình ATGT, TNGT liên quan đến HS vẫn diễn biến phức tạp. Trong 10 tháng năm 2023, toàn tỉnh xảy ra 31 vụ TNGT liên quan đến HS, làm chết 17 HS và bị thương 36 HS…

Nguyên nhân thì nhiều, trong đó có nguyên nhân là một số phụ huynh chưa nhận thức rõ về hành vi giao phương tiện giao thông cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ. Đây là một hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị xử lý hình sự. Bên cạnh đó, nhiều phụ huynh có tâm lý nuông chiều, vẫn cho con đi xe máy trên 50cm3 khi chưa đủ 18 tuổi… Ngoài ra, nhà trường, lực lượng chức năng cũng chưa xử lý thật kiên quyết tình trạng HS chưa đủ tuổi theo quy định mà vẫn điều khiển xe máy tham gia giao thông…

Thiết nghĩ, để bảo đảm ATGT cho HS, bên cạnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền ATGT trong học đường, nhằm tạo tính răn đe, cần phải xử lý nghiêm minh hành vi giao phương tiện giao thông cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Song song đó là cần tăng cường hơn nữa sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng trong tuyên truyền, giáo dục, xử lý vi phạm về ATGT…

ĐÀM THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên