Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên có sương mù, trời rét về đêm và sáng sớm; riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại với nhiệt độ dưới 9 độ C.
Thủ đô Hà Nội sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng; đêm có mưa, mưa rào rải rác; nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.
Khoảng đêm 25-1, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Bắc Bộ, trời rét đậm; gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4, nơi có gió giật cấp 6.
Các tỉnh thuộc khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; sau có mưa nhỏ vài nơi, sáng và đêm trời rét; vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Bắc Bộ và Trung Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng; trong khi khu vực Nam Bộ ngày nắng, đêm không mưa.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 18-1, Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại.
Khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Huế trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ C.
Khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Huế trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại, vùng núi Bắc Bộ 6-9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.
Khoảng trưa 9-1, bộ phận không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.
Lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để dựng các lán trại tạm dành cho những người bị ảnh hưởng phải di dời, trong bối cảnh nhiệt độ được dự báo sẽ giảm xuống còn -17 độ C.