Những đổi thay trên quê hương anh hùng

Thứ sáu, ngày 14/03/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Vùng đất Bàu Bàng đã đi vào lịch sử, vùng đất ghi dấu những trang sử hào hùng trong các cuộc kháng chiến giành lại hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước. Ngày nay, Bàu Bàng đang từng bước chuyển mình với những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đổi mới.

 Quá khứ hào hùng

Trở về quá khứ, huyện Bàu Bàng từng là chiến trường ác liệt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Với vị trí chiến lược quan trọng, nơi đây đã diễn ra nhiều trận đánh vang dội. Địa danh Bàu Bàng cũng được nhắc đến trong bài thơ chúc tết năm 1966 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi miền Nam: “Mừng miền Nam rực rỡ chiến công. Nhiều Dầu Tiếng, Bàu Bàng, Plây-me, Đà Nẵng”.

Quê hương Bàu Bàng đổi thay từng ngày

Sau thất bại ở Bình Giã, Đồng Xoài và nhiều nơi khác ở chiến trường miền Nam, nguy cơ phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” đang hiển hiện từng ngày. Để cứu vãn tình thế, Mỹ tung Sư đoàn 1 bộ binh được mệnh danh là “Anh cả đỏ” trang bị vũ khí hiện đại nhất, tinh nhuệ nhất, cùng Sư đoàn 25 bộ binh cơ giới vào chiến trường Việt Nam từ giữa năm 1965 để tiến hành cuộc “chiến tranh cục bộ” với mục tiêu “Tìm diệt - Bình định - Đánh gãy xương sống Việt cộng”. Tuy nhiên, kế hoạch của Mỹ đã sớm bị phá sản bởi trận đánh Bàu Bàng vào rạng sáng ngày 12-11-1965. Trận đánh này, sau 6 giờ chiến đấu quyết liệt, quân vàdân Bàu Bàng đãphối hợp với lực lượng Sư đoàn 9 tiêu diệt 2 tiểu đoàn bộ binh, 2 chi đoàn xe tăng - thiết giáp, 1 đại đội pháo binh và toàn bộ Ban Chỉ huy Lữ đoàn 3, Sư đoàn 1 bộ binh “Anh cả đỏ” của Mỹ. Trên 2.000 lính Mỹ bị loại khỏi vòng chiến đấu, 39 xe tăng và 8 khẩu pháo hạng nặng bị bắn cháy, phá hủy. Trận đánh này không chỉ làm thay đổi cục diện chiến trường mà còn hình thành một phương án tác chiến mới là “nắm lấy thắt lưng địch mà đánh”; tạo được phong trào thi đua giết giặc lập công, tìm Mỹ mà đánh, tìm ngụy mà diệt...

Chuyển mình cùng thời đại

Sau khi thành lập, huyện Bàu Bàng nhanh chóng trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp. Các khu công nghiệp với diện tích hàng ngàn hecta đã thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, tạo công ăn việc làm cho hàng chục ngàn lao động. Trong 10 năm từ 2014-2024, trên địa bàn huyện đã thu hút được 1.504 dự án đầu tư trong nước và nước ngoài. Dấu ấn nổi bật nhất trong công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa của huyện Bàu Bàng những năm qua chính là chiến lược quy hoạch phát triển công nghiệp phù hợp, dựa trên nền tảng xây dựng và phát huy vai trò của các khu công nghiệp tập trung.

Qua 10 năm, trên địa bàn huyện đã được đầu tư xây dựng các tuyến đường tạo lực: Mỹ Phước - Bàu Bàng, Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng (đoạn Tân Long - Lai Uyên), tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong những năm tới. Hệ thống đường huyện và giao thông nông thôn cũng được chú trọng đầu tư xây dựng. Đến nay, trên 100% tuyến đường huyện đã được cứng hóa và các tuyến giao thông nông thôn được cứng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại trên toàn địa bàn, thúc đẩy phát triển sản xuất…

 Từ một vùng đất anh hùng trong chiến tranh, Bàu Bàng ngày nay đã có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Bàu Bàng được thành lập trên cơ sở chia tách từ huyện Bến Cát và chính thức đi vào hoạt động từngày 1-4-2014, với tổng diện tích tự nhiên hơn 34.000 ha. Với sự quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị, huyện Bàu Bàng đã có những đổi thay tích cực, từmột huyện nông nghiệp, sau 10 năm đi vào hoạt động, đã tạo nhiều dấu ấn đột phá, trở thành điểm sáng trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế... Trong năm 2024, kinh tế của huyện Bàu Bàng tăng trưởng cao trên cả 3 lĩnh vực, thực hiện đạt và vượt 19/19 chỉ tiêu, kế hoạch được giao, đặc biệt là chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn huyện vượt kế hoạch đề ra...

Công nghiệp phát triển, kéo theo lĩnh vực thương mại - dịch vụ cũng phát triển nhanh, thúc đẩy sự chuyển dịch rõ nét vềcơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn qua thương mại - dịch vụ. Hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại - dịch vụ của huyện hiện nay đã cơ bản đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Song song đó công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực điều hành, quản lýnhànước luôn được lãnh đạo huyện quan tâm chỉ đạo thường xuyên, tạo môi trường thuận lợi cho các nhàđầu tư, các doanh nghiệp đang hoạt động và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhân dân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính.

Huyện cũng đặc biệt quan tâm chăm lo đời sống và giải quyết kịp thời các chế độ cho gia đình chính sách, người có công, các đối tượng bảo trợ xã hội, nhất là trong các dịp lễ, tết. Tính đến nay, toàn huyện chỉ còn 137 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,64%) và 50 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 0,23%). Vềlĩnh vực giáo dục, huyện dành nguồn ngân sách lớn để đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng các trường đạt chuẩn, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Đến nay, toàn huyện hiện có 22/23 trường công lập đạt chuẩn Quốc gia. Lĩnh vực y tế, quốc phòng - an ninh luôn được bảo đảm. Các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao ngày càng phong phú, đa dạng...

Bên cạnh công tác chăm lo phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, Huyện ủy Bàu Bàng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở. Đảng bộ huyện đã bám sát, thực hiện tốt các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đề ra hàng năm và trong cả nhiệm kỳ. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bàu Bàng thu hút nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đến đầu tư, tạo công ăn việc làm cho
hàng chục ngàn lao động

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về «Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã góp phần tạo mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa cán bộ lãnh đạo với nhân dân, hoạt động ngày càng sát với tình hình thực tế địa phương, đáp ứng tâm tư nguyện vọng, nhu cầu chính đáng của nhân dân. Toàn huyện hiện có hơn 70 mô hình học tập và làm theo Bác. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nhân rộng một số mô hình triển khai trong toàn huyện, bao gồm: “Chào cờ đầu tuần”, “Chào cờ đầu tháng”, “Tuyến đường văn minh”, “Thực hành tiết kiệm”, “Gần dân, sát việc”... Song song đó, công tác dân vận luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo kịp thời, quy chế dân chủ được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng hệ thống chính trị hiệu lực, hiệu quả và ngày càng vững mạnh.

Với những kết quả, thành tựu đạt được trong 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Bàu Bàng đã được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng nhất. Cùng với đó, nhiều tập thể, cá nhân cũng nhận được khen thưởng của các cấp, các ngành. Với hành trình tiếp nối đầy tự hào, Bàu Bàng hôm nay đang khẳng định niềm tin vững chắc về một tương lai tươi sáng của quê hương anh hùng trong đấu tranh cách mạng - một Bàu Bàng giàu đẹp, văn minh, thịnh vượng trong xây dựng và phát triển thời kỳ mới.

NGỌC NHƯ - PHÚ HÀO