Đại thắng mùa xuân 1975 đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong lịch sử dân tộc Việt Nam, đưa Tổ quốc ta bước vào kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.
Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn lãnh đạo thăm, tặng quà động viên đối tượng chính sách, người có công.
Chiến tranh đã lùi xa, đất nước đã hòa bình, thống nhất, song ký ức về những ngày tháng hành quân ra trận cùng chiến thắng hào hùng của quân và dân ta trong Đại thắng Mùa xuân 1975 vẫn luôn khắc đậm trong tim nhiều người.
Ngày 8-4-1975, Bộ Chỉ huy Chiến dịch giải phóng Sài Gòn-Gia Định được thành lập, các đơn vị tham gia chiến dịch tiến công Sài Gòn-Gia Định bắt đầu hình thành thế bao vây chia cắt, áp sát Sài Gòn.
Chỉ thị ngày 6/4/1975 của Trung ương Cục miền Nam đã đẩy nhanh quá trình tiến tới giải phóng các đô thị tỉnh lỵ, huyện lỵ tại địa bàn Nam bộ và cực Nam Trung bộ trong đó có thành phố Sài Gòn-Gia Định.
Đến ngày 3-4-1975, hai tỉnh phía Nam Tây Nguyên là Tuyên Đức và Lâm Đồng hoàn toàn giải phóng và chiến dịch Tây Nguyên bắt đầu từ ngày 4-3 đến đây chính thức kết thúc toàn thắng.
Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước gồm chương trình nghệ thuật, diễu binh, diễu hành và được phát sóng trực tiếp trên VTV, HTV.
Những ngày này, huyện Bắc Tân Uyên đang cùng với cả nước sống lại những ngày hừng hực khí thế của cách mạng Việt Nam trong Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, thống nhất non sông, thu giang sơn về một mối.
Đến 15 giờ ngày 29-3-1975, lá cờ “Quyết chiến, Quyết thắng” của quân và dân ta tung bay trên nóc Tòa thị chính và trụ sở chỉ huy Quân đoàn 1 ngụy quyền Sài Gòn.
Dĩ An với lịch sử anh hùng và truyền thống cách mạng đã đi vào những trang sử hào hùng trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược.