Nông dân bất an vì nông sản rớt giá!

Cập nhật: 22-06-2012 | 00:00:00
Trong những tháng vừa qua, hầu hết các mặt hàng nông sản đều liên tục rớt giá, khiến nông dân rơi vào tình cảnh đầu tư càng nhiều, lỗ càng nặng. Tình hình này kéo dài và đến nay vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, khiến nông dân bất an!Cao su, hạt điều, thịt gia súc, gia cầm... là những mặt hàng nông sản chủ lực của Bình Dương. Trong vụ thu hoạch vừa qua, giá hạt điều đã giảm gần một nửa so với vụ trước. Giá cao su nếu bước vào đầu vụ thu hoạch duy trì ở mức 650 - 670 đồng/độ, thì hiện nay giảm xuống chỉ còn 500 - 510 đồng/độ. Đối với sản phẩm chăn nuôi, giá heo hơi hiện chỉ trên dưới 40.000 đồng/kg, thấp hơn rất nhiều so với mức giá 50.000 - 55.000 đồng/kg vào thời điểm đầu năm; giá gà trắng cũng chỉ còn 29.000 - 30.000 đồng/kg và gà tam hoàng là 37.000 - 38.000 đồng/kg. Có thể nói, với giá cả đầu ra như vậy, trong khi giá đầu vào hầu hết đều tăng, khiến nhiều hộ nông dân rơi vào tình trạng khó khăn do thua lỗ! Những hộ nông dân chuyên đầu tư vào lĩnh vực chăn nuôi còn bị đe dọa bởi dịch bệnh bủa vây thường trực!Không riêng nông dân Bình Dương mà nông dân các tỉnh, thành khác cũng rơi vào tình cảnh lao đao bởi sản phẩm nông sản do họ làm ra liên tục rớt giá. Mặt hàng hoa tươi Đà Lạt chưa bao giờ thấp đến mức thu hoạch không đủ tiền chi trả nhân công. Còn nông dân Bến Tre thì “kêu trời” vì giá dừa xuống thấp chưa từng thấy! Nông dân một số tỉnh miền Tây lao đao vì giá khoai lang, thơm khóm được thương lái Trung Quốc hứa bao tiêu nhưng đã “bỏ của chạy lấy người” khi giá cả xuống thấp; cá tra, con tôm cũng rơi vào tình cảnh tương tự nhưng không có người mua. Ngay cả con tôm hùm, một mặt hàng thủy sản cao cấp, cũng bị rớt giá thê thảm đến hơn 50% so với những năm trước...Nguyên nhân làm nông sản rớt giá là do sức mua của thị trường kém. Điều này thể hiện rõ qua chỉ số tiêu dùng (CPI) tháng 6 tại 2 thành phố có dân số đông nhất nước là Hà Nội và TP.HCM. Với mức giảm 0,17%, lần thứ hai trong vòng 3 tháng qua, CPI TP.Hà Nội âm và xuống thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây. CPI TP.HCM tháng 6 cũng giảm 0,43% so với tháng 5. Mặc dù chiếm đa số trong rổ hàng hóa tính CPI TP.HCM, nhưng lương thực và thực phẩm đều có mức giá giảm, trong đó thực phẩm giảm 0,3% và lương thực giảm 0,51%.Nguyên nhân thứ 2 khiến một số mặt hàng nông sản như cao su, khoai lang, thơm khóm, hoa quả tươi... rớt giá là do tình hình xuất khẩu bằng con đường tiểu ngạch sang thị trường Trung Quốc không thuận lợi. Khi thị trường này đóng cửa hoặc ép giá bằng hàng rào kỹ thuật, đồng nghĩa với việc giá cả sẽ xuống thấp vì dư cung. Trong khi đó, tình hình nợ công tại các nước châu Âu chưa hồi phục, người dân tại các nước này đang thực hiện thắt chặt chi tiêu, nên các mặt hàng nông sản được ưa chuộng như hạt điều, cá tra, tôm đông lạnh... cũng chung số phận.Trước tình hình nói trên, để khuyến khích nông dân đầu tư sản xuất, thiết nghĩ Nhà nước sớm có giải pháp “cứu” nông dân như đã từng “cứu” doanh nghiệp bằng một gói hỗ trợ cụ thể. Về biện pháp, có thể thông qua doanh nghiệp tăng cường dự trữ hàng hóa cho những tháng cuối năm; kích cầu thị trường tiêu dùng nội địa và tăng cường xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực... Có như vậy nông dân mới yên tâm đầu tư phát triển sản xuất. LÊ QUANG
Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên