Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà: Bình Dương tiên phong trong năng lượng xanh, năng lượng tái tạo 

Cập nhật: 15-04-2024 | 15:36:50

(BDO) Sáng 15-4, sau khi dự lễ khai mạc Diễn đàn Horasis Trung Quốc 2024, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Bình Dương. Tiếp và làm việc với đoàn có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Nguyễn Hoàng Thao Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND  tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. 


Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Võ Văn Minh đã báo cáo tóm tắt về tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh quý I-2024. Theo đó, kinh tế của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực, hầu hết các chỉ tiêu đều tăng so với cùng kỳ năm 2023...


Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi phát biểu tại buổi làm việc


Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh báo cáo với Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh cũng kiến nghị đến Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng đoàn công tác tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan một số dự án trọng điểm như: đầu tư nút giao thông Tân Vạn trên tuyến Vành đai 3 TP.HCM; kiến nghị Chính phủ trình Quốc hội ban hành Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho các dự án xây dựng đường Vành đai 4, Vành đai 3, xem xét hỗ trợ địa phương từ 50% kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để thực hiện dự án; kiến nghị nâng cao năng lực Ga liên vận quốc tế Sóng Thần... 

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh cũng nêu nguyên nhân khiến nhiều dự án chậm tiến độ trong thời gian qua do việc di dời lưới điện. Vì vậy, tỉnh kiến nghị được sử dụng vốn ngân sách trong tổng mức đầu tư dự án giải phóng mặt bằng để thực hiện di dời hệ thống lưới điện dọc trên tuyến đường giao thông, nhằm đảm bảo tiến độ thi công.


Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải phát biểu tại buổi làm việc

Hiện nay, nhu cầu sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo tham gia quá trình sản xuất là rất lớn đối với các doanh nghiệp. Vì vậy, tỉnh kiến nghị bổ sung vào Kế hoạch thực hiện quy hoạch điện VIII hoặc được tích hợp vào quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với công suất điện mặt trời tự sản, tự tiêu đến năm 2030 lắp đặt khoảng 3000MW và hơn 5.000 MW đến năm 2050, nhằm phục vụ nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội theo từng thời kỳ.




Lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh tham dự buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh Bình Dương trong công tác lãnh đạo, điều hành. Bình Dương là tỉnh đi đầu trong thu hút đầu tư FDI của cả nước và được các nhà đầu tư nước ngoài rất đánh giá cao về tinh thần phục vụ, cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi xanh hướng đến kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn...


Đại diện các bộ, ngành Trung ương tham dự buổi làm việc

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành trả lời, hướng dẫn cụ thể những kiến nghị của tỉnh Bình Dương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Về nhu cầu sử dụng điện năng lượng mặt trời tự sản, tự tiêu, Phó Thủ tướng cho biết, để tạo thuận lợi cho phát triển nguồn năng lượng sạch, Chính phủ sẽ cụ thể hóa thể chế liên quan vấn đề điện năng lượng mặt trời. Đồng thời lưu ý, việc phát triển điện năng lượng mặt trời cần chú ý đến bảo đảm an toàn điện, hệ thống lưới điện...

Minh Duy-Quốc Chiến

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên