Thăm, tặng quà động viên đối tượng chính sách, người có công

Thứ năm, ngày 10/04/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), tỉnh đã tổ chức nhiều đoàn lãnh đạo thăm, tặng quà động viên đối tượng chính sách, người có công. Những hoạt động đó không chỉ thể hiện truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bày tỏ sự tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay đối với những đóng góp, hy sinh của các đối tượng chính sách, người có công, mà còn động viên họ về mặt tinh thần, tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp cùng chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp hơn.

 Tri ân bằng những nghĩa cử thiết thực

Sáng 9-4, đoàn công tác do ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Nghiễm, ngụ tại phường Hiệp Thành, là một trong những chiến sĩ tham gia cánh quân giải phóng Thủ Dầu Một. Cùng đi có ông Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thủ Dầu Một, lãnh đạo UBND thành phố và các đơn vị liên quan.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, cuộc sống gia đình, cũng như bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với cống hiến của ông Nguyễn Nghiễm và các chiến sĩ tham gia giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, góp phần mang lại độc lập tự do cho dân tộc. Bí thư Tỉnh ủy mong muốn ông Nguyễn Nghiễm luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu noi theo; đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, hiến kế, đóng góp xây dựng địa phương phát triển giàu đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi cùng đoàn công tác tặng quà tri ân ông Nguyễn Nghiễm. Ảnh: Q.CHIẾN

Sáng cùng ngày, đoàn công tác của tỉnh do ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công (NCC) với cách mạng trên địa bàn huyện Bàu Bàng. Cùng tham gia đoàn có ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại các điểm đến, đoàn đã thăm hỏi, động viên và tặng quà cho những gia đình có công, đồng thời ghi nhận những đóng góp to lớn của họ trong công cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc. Cụ thể, đoàn đã đến thăm bà Nguyễn Thị Gái, nguyên chiến sĩ Đội Biệt động thành (ấp Long Thành, xã Long Nguyên); ông Nguyễn Văn Quang, nguyên Trung đội phó Tiểu đoàn Phú Lợi (ấp 3, xã Long Nguyên); ông Lê Hồng Quang, nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn Phú Lợi (ấp Lai Khê, xã Lai Hưng).

Ông Bùi Thanh Nhân nhấn mạnh công tác chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách (GĐCS), NCC với cách mạng là những hành động thiết thực nhằm tri ân những cống hiến, hy sinh của các gia đình; đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với đời sống của những NCC. Họ là những người xứng đáng được hưởng sự quan tâm đặc biệt của xã hội.

Ông Nguyễn PhúCường, Chủtịch UBND huyện Bàu Bàng, cho biết việc chăm lo cho các GĐCS, NCC với cách mạng luôn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác an sinh xã hội của huyện Bàu Bàng. Những hoạt động này không chỉ thể hiện sự tri ân đối với những người đã hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, mà còn là động lực thúc đẩy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong toàn xãhội.

Biết ơn sâu sắc

Thực hiện kế hoạch của tỉnh, sáng 9-4, đoàn công tác do bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà cho 6 đối tượng chính sách, NCC trên địa bàn TP.Thủ Dầu Một. Cùng đi có đại diện các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo TP.Thủ Dầu Một và các địa phương.

Theo đó, đoàn đã đến thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Rực (ở phường Phú Lợi); ông Nguyễn Viết Phúc, nguyên Trung đội phó, Phó ban Thường trực Ban liên lạc Tiểu đoàn Phú Lợi; bà Nguyễn Thị Một, người trực tiếp cắm cờ của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam trên nóc nhà việc Phú Cường (ở phường Hiệp Thành); bà Cao Thị Hường, anh hùng lực lượng vũ trang Công an nhân dân (ở phường Chánh Nghĩa); ông Trần Xuân Thanh, cán bộ Quân báo biệt động và ông Nguyễn Ngọc Dưỡng, nguyên Đại đội trưởng, Trưởng ban liên lạc Tiểu đoàn Phú Lợi (ở phường Phú Hòa).

Tại những nơi đến, thay mặt đoàn, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng đã trò chuyện, động viên, ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, đời sống của các gia đình chính sách, NCC; đồng thời bày tỏ sự trân trọng, biết ơn sâu sắc trước những đóng góp, hy sinh của mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng lực lượng vũ trang, các GĐCS, NCC với cách mạng trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Bà Hằng cũng bày tỏ mong muốn các GĐCS, NCC tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống gia đình.

Ngoài phần quà của tỉnh, dịp này, TP.Thủ Dầu Một cũng tặng mỗi đối tượng một phần quà trị giá 2 triệu đồng (gồm quà và tiền mặt 1,5 triệu đồng/ đối tượng).

Được lãnh đạo tỉnh, địa phương quan tâm, thăm hỏi, tặng quà động viên, các đối tượng chính sách, NCC đều thấy phấn khởi. Ông Nguyễn Viết Phúc, ở phường Hiệp Thành, chia sẻ: “Ngoài các chế độ chính sách được hưởng, sự động viên của lãnh đạo các cấp vào các dịp lễ, tết chính là nguồn động viên tôi và gia đình rất nhiều. Mặc dù đã lớn tuổi, nhưng trong cuộc sống, tôi luôn tích cực tham gia các hoạt động phong trào, cùng xây dựng địa phương ngày càng xanh - sạch - đẹp và phát triển hơn…”.

ĐÌNH HẬU - MINH HIẾU - HỒNG THUẬN