Thông tin mới về vụ “Phân lô bán nền trên đất người khác”: Kiến nghị khởi tố vụ án hình sự
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Vừa qua, Báo Bình Dương có thông tin về vụ việc phân lô bán nền trên đất người khác trên địa bàn phường Tân Phước Khánh (TP.Tân Uyên). Sau thời gian mở nhiều phiên tòa, cuối tháng 2 vừa qua, Tòa án Nhân dân TP.Tân Uyên gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh kiến nghị khởi tố vụ án hình sự.
Phân lô, bán nền trên đất người khác
Theo tài liệu P.V thu thập được, ngày 27-9-1999, huyện Tân Uyên (nay là TP.Tân Uyên) cấp giấy quyền sử dụng đất số 00452, thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16, phường Tân Phước Khánh có tổng diện tích 6.465m2 cho ông Trương Minh Ký (56 tuổi), ngụ phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An. Về nguồn gốc đất, ông Ký được bố, mẹ để lại cho vợ chồng ông canh tác, trồng cây lâu năm.

Theo ông Trương Minh Ký, vào thời điểm giữa năm 2017 đến 2019, ông Lê Văn Hoàng (56 tuổi), bà Nguyễn Thị Út (49 tuổi) và ông Ngô Văn Phúc (43 tuổi) cùng ngụ phường Tân Phước Khánh chiếm 5.722,3m2 trên thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16, do ông làm chủ để xây dựng nhà cửa, phân lô bán nền cho hàng chục người dân. Sau khi phát hiện đất của mình bị người khác lấn chiếm, ông Ký đã làm đơn phản ánh đến chính quyền phường Tân Phước Khánh và Tòa án Nhân dân (TAND) TX.Tân Uyên (nay là TP.Tân Uyên).
Theo đó, chính quyền phường Tân Phước Khánh đã nhiều lần ra thông báo, yêu cầu nhóm ông Hoàng chấm dứt hành vi lấn chiếm đất, buộc tháo dỡ nhiều căn nhà xây dựng trái phép. Tuy nhiên, sau đó nhóm người của ông Hoàng vẫn tiếp tục phân lô, bán nền và xây dựng 47 căn nhà trái phép, mặc cho chính quyền địa phương đã phát đi nhiều thông báo.
Kiến nghị khởi tố vụ án hình sự
Ngày 23-7-2024, TAND TP.Tân Uyên xét xử vụ án sơ thẩm về việc “Kiện đòi quyền sử dụng đất và yêu cầu chấm dứt hành vi trái pháp luật” đối với ông Lê Văn Hoàng, bà Nguyễn Thị Út và ông Ngô Văn Phúc. Theo Bản án số 94/2024/ DS-ST ngày 23-7-2024 của TAND TP.Tân Uyên, nguyên đơn là ông Trương Minh Ký khởi kiện ông Lê Văn Hoàng, bà Nguyễn Thị Út và ông Ngô Văn Phúc về hành vi chiếm 5.722,3m2 đất thuộc thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16, phường Tân Phước Khánh để phân lô bán nền, xây dựng nhà trái phép.

Bản án số 94/2024/DS-ST, TAND TP.Tân Uyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu của nguyên đơn là ông Trương Minh Ký đối với 3 bị đơn có tên trên về việc kiện đòi quyền sử dụng đất và yêu cầu chấm dứt hành vi trái pháp luật; buộc bị đơn chấm dứt hành vi chiếm 5.722,3m2 đất thuộc thửa đất số 87, tờ bản đồ số 16, phường Tân Phước Khánh được cơ quan có thẩm quyền cấp cho ông Ký; buộc bị đơn là ông Lê Văn Hoàng, bà Nguyễn Thị Út, ông Ngô Văn Phúc và hàng chục người dân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thực hiện theo quyết định của tòa. Bản án này không chấp nhận yêu cầu phản tố của ông Lê Văn Hoàng đối với nguyên đơn về việc kiện đòi giấy mua bán đất. Sau đó, nhóm người của ông Hoàng kháng cáo bản án sơ thẩm.
Tại Bản án dân sự phúc thẩm số 622/2024/DS-PT ngày 27-12-2024 của TAND tỉnh Bình Dương đã hủy Bản án dân sự sơ thẩm số 94/2024/DS-ST ngày 23-7-2024 và chuyển hồ sơ vụ án cho TAND TP.Tân Uyên giải quyết theo thủ tục sơ thẩm. Đặc biệt, bản án phúc thẩm nhấn mạnh hành vi của ông Lê Văn Hoàng có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cụ thể là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai và tội không chấp hành án theo các Điều 174, 228, 380 Bộ luật Hình sự. Sau khi thụ lý lại vụ án, TAND TP.Tân Uyên nhận thấy hành vi của ông Lê Văn Hoàng và các bị đơn có dấu hiệu tội phạm hình sự. Căn cứ vào Điều 144 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 28-2, TAND TP.Tân Uyên có Văn bản số 186/TA-DS gửi đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh về việc kiến nghị khởi tố vụ án hình sự.
Báo Bình Dương sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có diễn biến mới.
Ông Thượng Văn Bình, Chủ tịch UBND phường Tân Phước Khánh, cho biết thời gian qua tình hình an ninh trật tự tại khu vực 47 căn nhà tự phát do nhóm người của ông Lê Văn Hoàng phân lô bán nền bảo đảm, ổn định. Ngoài việc lực lượng Công an phường thường xuyên tuần tra tại khu vực này, địa phương tiếp tục triển khai nhiều công tác nắm tình hình, phòng ngừa xảy ra vụ việc ảnh hưởng đến an ninh trật tự. |
THANH QUANG