Thông tin tiếp theo bài “Bát nháo khai thác du lịch tự phát”: Cần kiên quyết khắc phục các sai phạm

Cập nhật: 27-09-2022 | 05:28:24

Thay vì chấp hành nghiêm quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trả lại hiện trạng ban đầu tại vị trí lấn chiếm hành lang bờ hồ Dầu Tiếng (huyện Dầu Tiếng), một số đương sự lại tiếp tục đổ vật liệu “nâng cấp” công trình. Trao đổi với P.V Báo Bình Dương, chính quyền địa phương cho biết sẽ tổ chức hậu kiểm, xử lý nghiêm các trường hợp tác động đến công trình an ninh quốc gia hồ Dầu Tiếng.


Sau ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Huỳnh Văn T. chỉ lấy đi ít đất trên đường dẫn ra đảo “Hai chim”

Nguồn nước bị xâm hại

Trong các số trước, Báo Bình Dương có thông tin về tình trạng “Bát nháo du lịch tự phát” trên hồ Dầu Tiếng, qua đó phản ánh tình trạng người dân lấn chiếm đất hành lang bờ hồ Dầu Tiếng để dựng lều trại cho khách du lịch tự phát thuê lại, ngủ qua đêm. Tại xã Minh Hòa và xã Định An, huyện Dầu Tiếng xuất hiện nhiều hộ dân tự ý cải tạo mặt bằng hành lang bờ hồ Dầu Tiếng để xây khu du lịch.

Ông Bùi Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, cho biết: “Báo đã phản ánh đúng thực tế. Hiện nay nhiều con suối ở thượng nguồn lòng hồ Dầu Tiếng thuộc địa phận huyện Dầu Tiếng đã bị người dân san lấp. Vì vậy về mùa khô nước ở thượng nguồn không chảy được về lòng hồ. Chúng tôi rất lo lắng nếu chúng ta không kiên quyết xử lý những trường hợp tác động đến công trình an ninh quốc gia hồ Dầu Tiếng”.

Trong khi đó, trao đổi với P.V Báo Bình Dương, ông Nguyễn Duy Trí, Chủ tịch UBND xã Định An cho rằng, thời gian qua chính quyền địa phương gặp không ít khó khăn trong việc xử lý những trường hợp lấn chiếm đất hành lang bờ hồ Dầu Tiếng cũng như làm nhà bè trên mặt hồ để kinh doanh, phục vụ khách du lịch. Theo ông Trí, hiện trên mặt hồ Dầu Tiếng, thuộc ấp Đồng Sến có 21 hộ dân làm bè nuôi cá và 3 hộ dân làm nhà bè để mở quán ăn phục vụ khách du lịch. Thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo huyện, vừa qua, chính quyền xã Định An đã kiểm tra, lập biên bản ghi nhận thực tế, cho 21 hộ dân nuôi bè và 3 hộ làm nhà bè mở quán ăn trên mặt hồ ký cam kết di dời đi nơi khác, trả lại mặt nước lòng hồ Dầu Tiếng.

Ông Nguyễn Duy Trí cho biết thêm: “Để lập lại trật tự trên mặt hồ Dầu Tiếng thuộc ấp Đồng Sến, địa phương cần có thời gian và lộ trình. Đối với các trường hợp vi phạm vượt thẩm quyền xử lý của địa phương, chính quyền xã đã làm báo cáo gửi về huyện Dầu Tiếng xử lý theo quy định”.


Ông Nguyễn Thanh Tùng (bên phải), Phó Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng trao đổi với P.V 

LÃNH ĐẠO ĐỊA PHƯƠNG NHẬN THIẾU SÓT

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng, cho biết trong vài tháng trở lại đây, số lượng du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan hồ Dầu Tiếng ngày càng tăng. Đây được xem như “chim én báo hiệu mùa xuân” để huyện Dầu Tiếng phát triển kinh tế du lịch. “Để xảy ra việc người dân lấn chiếm đất hành lang bờ hồ Dầu Tiếng mở khu du lịch tự phát, huyện Dầu Tiếng thừa nhận thiếu sót trong việc quản lý. Thời gian tới đây, huyện Dầu Tiếng sẽ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành, tiếp tục tổ chức hậu kiểm xử lý các trường hợp lấn chiếm đất hành lang bờ hồ Dầu Tiếng để không xảy ra tiền lệ”, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND huyện Dầu Tiếng cho biết thêm.

Khắc phục “cho có”

Sau khi Báo Bình Dương vào cuộc phản ánh, chính quyền xã Định Thành, xã Minh Hòa, xã Định An và các đơn vị chức năng huyện Dầu Tiếng tiếp tục tổ chức hậu kiểm, xử lý các trường hợp vi phạm. Tuy nhiên, theo ghi nhận từ thực tế của P.V Báo Bình Dương cho thấy, sau ngày nhận quyết định xử phạt, nhiều người dân chỉ khắc phục hiện trạng theo kiểu “làm cho có”. Đáng chú ý có trường hợp tiếp tục tập kết vật liệu để gia cố lại hồ nhân tạo có diện tích rộng hàng ngàn m2 trên đất thuộc hành lang bờ hồ Dầu Tiếng.

Chiều 19-9, P.V có mặt tại khu du lịch tự phát tọa lạc trên đất hành lang bờ hồ Dầu Tiếng, thuộc ấp Đồng Sến, xã Định An do bà Phạm Thị Ngọc H. (SN 1985, ngụ TX.Bến Cát) làm chủ, công trình lấn chiếm hàng ngàn m2 đất hành lang bờ hồ để dựng lều trại, nhà tiền chế phục vụ khách du lịch. Bà H. lấn hơn 3.000m2 đất hành lang bờ hồ Dầu Tiếng, thuộc cao trình 24.4 hồ Dầu Tiếng để làm hồ nhân tạo. Vừa qua Công an huyện Dầu Tiếng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên 8,4 triệu đồng đối với bà H. về các hành vi làm lều trại, xây dựng công trình trên đất hàng lang bờ hồ Dầu Tiếng để kinh doanh buôn bán. Thay vì thực hiện theo quyết định xử phạt, trả lại hiện trạng ban đầu thì bà H. tiếp tục lén đổ vật liệu xây dựng gia cố lại bờ hồ nhân tạo.

Trao đổi với P.V xoay quanh sự việc này, ông Nguyễn Duy Trí cho biết, chiều ngày 22-9, chính quyền xã Định An có mời đương sự lên làm việc, đề nghị tạm ngưng mọi hoạt động. Về hành vi lấn chiếm hàng ngàn m2 đất hành lang hồ Dầu Tiếng để làm hồ nhân tạo, ông Trí cho biết chính quyền xã đã làm báo cáo gửi về huyện xử lý theo thẩm quyền.

Tương tự, đối với ông Huỳnh Văn T. san lấp, cải tạo diện tích 29.986m2 đất hành lang bờ hồ Dầu Tiếng, thuộc ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa, vừa qua huyện Dầu Tiếng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng, buộc ông T. phải khắc phục hiện trạng, trả lại mặt bằng. Tương tự, ông Huỳnh Tấn Đ. tự ý san lấp, cải tạo mặt bằng 511m2 đất vùng bán ngập tại vị trí mốc số 162 cao trình + 24,40m bờ hồ Dầu Tiếng, thuộc ấp Hòa Lộc, lãnh đạo huyện cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40 triệu đồng, đề nghị khắc phục hiện trạng. Đối với hộ ông Trần Hữu Ch. lấn chiếm 1.200m2 đất hành lang bờ hồ Dầu Tiếng để làm du lịch tự phát tại vị trí đất mốc số 163 và 164, cao trình + 24,40m bờ hồ Dầu Tiếng đến nay huyện Dầu Tiếng cũng chưa có quyết định xử phạt ông Ch…

Theo ghi nhận của P.V, đến những ngày cuối tháng 9, tại khu du lịch tự phát của ông Huỳnh Văn T., chủ nhân chỉ phá bỏ 1 nhà tiền chế trên đất hành lang bờ hồ. Đối với hàng ngàn m2 đất bán ngập mà ông T. tự ý san lấp mặt bằng, cơi nới, làm đường dẫn ra đảo “Hai chim”, ông chỉ lấy một ít đất trên mặt đường chở về đổ trên phần diện tích đất của mình. Đối với ông Huỳnh Tấn Đ., tự ý san lấp 511m2 mặt suối, ông Đ. chỉ lấy đi 1 ít đất tại vị trí này để gọi là đã khắc phục. Đối với ông Ch., đến thời điểm này ông chỉ tạm dừng việc san lấp mặt bằng tại ấp Hòa Thành, xã Minh Hòa. Hiện ông chưa thể hiện động thái khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu.

Liên quan đến vụ việc này, ông Trương Thanh Hương, Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, cho biết: “Hiện nay 3 hộ dân tự ý lấn chiếm đất hành lang bờ hồ Dầu Tiếng ở ấp Hòa Lộc và ấp Hòa Thành chưa khắc phục hậu quả. Việc này chính quyền xã Minh Hòa đề nghị huyện Dầu Tiếng thực hiện cưỡng chế trong thời gian tới”.

Ông Bùi Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, cho biết sau khi Báo Bình Dương khởi đăng loạt bài “Bát nháo khai thác du lịch tự phát”, ngày 21-9, chính quyền xã Định An đã phối hợp với Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa đến ấp Đồng Sến để kiểm tra, lập biên bản xử lý những trường hợp lấn chiếm mặt hồ. Cụ thể, tại ấp Đồng Sến có 3 trường hợp người dân làm nhà bè để kinh doanh buôn bán, phục vụ cho khách du lịch trên hồ Dầu Tiếng. “Nhiều hộ dân làm nhà bè trên mặt hồ để kinh doanh quán ăn phục vụ cho khách du lịch. Việc này gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước của hồ Dầu Tiếng. Theo ghi nhận, thời gian qua người dân thiếu ý thức khi vứt rác thải sinh hoạt và phóng uế xuống lòng hồ Dầu Tiếng, việc này sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước sạch cung cấp cho hàng vạn người dân ở các tỉnh thành vùng Đông Nam bộ”, ông Bùi Đăng Khoa nói.

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên