Thông tin tiếp theo bài: “Bát nháo khai thác du lịch tự phát” ở huyện Dầu Tiếng: Xử phạt nhiều trường hợp vi phạm, yêu cầu trả lại hiện trạng ban đầu

Cập nhật: 14-11-2022 | 09:10:45

Trong các số ra gần đây, báo Bình Dương liên tục có thông tin phản ánh việc “Bát nháo du lịch tự phát” trên hồ Dầu Tiếng. Cụ thể tại xã Minh Hòa và xã Định An (huyện Dầu Tiếng), một số hộ dân tự ý cải tạo mặt bằng đất hành lang vùng bán ngập bờ hồ Dầu Tiếng để mở khu du lịch. Sau khi báo phản ánh, chính quyền địa phương đã quyết liệt vào cuộc xử lý những trường hợp vi phạm.


Thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, ông Huỳnh Văn Thanh đã tự tháo dỡ nhiều công trình vi phạm, “xóa” đường ra đảo Hai Chim

Như báo Bình Dương đã thông tin, vào đầu năm 2022, bà Phạm Thị Ngọc Hương đã lấn chiếm hàng ngàn m2 đất hành lang bờ hồ Dầu Tiếng tại ấp Đồng Sến, xã Định An, huyện Dầu Tiếng để xây khu du lịch. Bà Hương đã cho xây dựng lều trại, nhà tiền chế và làm hồ bơi nhân tạo có diện tích khoảng 3.847m2 đất hành lang bờ hồ Dầu Tiếng, thuộc cao trình 24.4 hồ Dầu Tiếng.

Sau phản ánh của báo Bình Dương, vừa qua Công an huyện Dầu Tiếng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên 8,4 triệu đồng đối với bà Hương về các hành vi làm lều trại, xây dựng công trình trên đất hàng lang bờ hồ Dầu Tiếng để kinh doanh buôn bán. Đến trung tuần tháng 11, bà Hương đã chấp hành nộp phạt và tự tháo dỡ công trình vi phạm theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Ông Nguyễn Duy Trí, Chủ tịch UBND xã Định An, cho biết sau khi báo Bình Dương có loạt bài phản ánh, chính quyền xã đã cắt cử cán bộ chức năng giám sát việc bà Hương khắc phục vi phạm. Đối với việc bà Hương lấn chiếm 3.847m2 đất hành lang bờ hồ, hiện chính quyền xã đang chờ đơn vị chức năng đo đạc lại diện tích, xác định lại ranh giới đất vùng bán ngập hồ Dầu Tiếng mới đưa ra mức xử lý tiếp theo.

Đối với trường hợp ông Huỳnh Văn Thanh san lấp, cải tạo diện tích 29.986m2 đất hành lang bờ hồ Dầu Tiếng, thuộc ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa, vừa qua huyện Dầu Tiếng cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 50 triệu đồng, buộc ông Thanh phải khắc phục hiện trạng, trả lại mặt bằng. Đến nay ông Thanh đã nộp phạt, tự tháo dỡ nhiều công trình vi phạm và vận chuyển hàng trăm m3 đất trước đó ông đổ xuống để làm đường ra đảo Hai Chim.

Tương tự, ông Huỳnh Tấn Đạt tự ý san lấp, cải tạo mặt bằng 511m2 đất vùng bán ngập tại vị trí mốc số 162 cao trình + 24,40m bờ hồ Dầu Tiếng, thuộc ấp Hòa Lộc, xã Minh Hòa cũng đã chấp hành quyết định xử phạt hành chính 40 triệu đồng, tự khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu. Ông Đạt đã điều xe cơ giới múc đi hàng trăm m3 đất trước đó đã cho san lấp vùng bán ngập. Đối với hộ ông Trần Hữu Chinh lấn chiếm 1.200m2 đất hành lang bờ hồ Dầu Tiếng thuộc vị trí mốc số 163 và 164, cao trình + 24,40m bờ hồ Dầu Tiếng, đến nay đương sự cũng đã tự khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu.

Trao đổi với P.V, ông Trương Thanh Hương, Chủ tịch UBND xã Minh Hòa, cho biết đến giữa tháng 11, ba hộ dân lấn chiếm đất hành lang bồ hồ Dầu Tiếng ở ấp Hòa Lộc và ấp Hòa Thành cơ bản đã khắc phục hậu quả. Theo ông Hương, để tránh việc người dân lén lấn chiếm đất bán ngập, thời gian tới chính quyền xã Minh Hòa sẽ cắt cử cán bộ thường xuyên nắm địa bàn, trong đó chỉ đạo cho ban điều hành các ấp theo dõi sát sao, nếu phát hiện trường hợp nào vi phạm sẽ nhanh chóng báo cáo về chính quyền xã biết sự việc để có hướng xử lý, ngăn chặn ngay từ đầu.

THANH QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên