Thực hiện mục tiêu giảm hộ nghèo: Nhà nước quan tâm, người nghèo nỗ lực

Cập nhật: 16-05-2013 | 00:00:00

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa công bố kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012. Kết quả điều tra cho biết, cả nước hiện có gần 2.150.000 hộ nghèo và gần 1.470.000 hộ cận nghèo. Kết quả điều tra còn cho biết, khu vực miền núi Tây Bắc có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất với 28,55%, tiếp đến là miền núi Đông Bắc (17,39%), Bắc Trung bộ (15,01%), Tây nguyên (15%), duyên hải miền Trung (12,2%), đồng bằng sông Cửu Long (9,24%), đồng bằng sông Hồng (4,89%) và khu vực có tỷ lệ thấp nhất là Đông Nam bộ, chỉ có 1,27% hộ nghèo. 6 tỉnh, thành có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất (dưới 2%) là: TP.Hồ Chí Minh (0,00033%), Bình Dương (0,0015%), Đồng Nai (0,91%), Đà Nẵng (0,97%), Hà Nội (1,52%) và Bà Rịa - Vũng Tàu (1,71%). Ngược lại, vẫn còn 13 tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% đến dưới 40%, như Điện Biên (38,25%), Lai Châu (31,82%), Hà Giang (30,13%), Yên Bái (29,23%)...

Có thể nói, sự quan tâm, nỗ lực xóa đói nghèo cho người dân lâu nay đã trở thành một chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng và Nhà nước ta. Và trực tiếp là Chính phủ đã có nhiều chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo. Những việc làm và kết quả nói trên của chúng ta đã được thế giới ca ngợi. Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định về tín dụng đối với hộ cận nghèo. Theo đó, hộ cận nghèo sẽ được vay vốn ưu đãi. Cũng trong quyết định này, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Chính sách xã hội phải xây dựng kế hoạch nguồn vốn hàng năm để cho vay các chương trình tín dụng chính sách, trong đó có cho vay đối với hộ cận nghèo, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhằm góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững.

Thông qua tác động, hiệu quả thực hiện các chính sách, chương trình giảm nghèo, tỷ lệ hộ nghèo của cả nước đã giảm nhanh, từ 14,2% (năm 2010) xuống còn 11,76% (năm 2011) và 9,6% (năm 2012), bình quân giảm 2,3%/năm. Ở Bình Dương, qua 2 năm (2011, 2012) thực hiện Chương trình giảm nghèo (theo tiêu chí của tỉnh), toàn tỉnh còn hơn 3.600 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 1,36%) và hơn 5.700 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 2,17%). Bình Dương hiện là tỉnh có tỷ lệ hộ nghèo thấp thứ hai trong cả nước, sau TP.Hồ Chí Minh. Với kết quả này, Bình Dương đã cơ bản thoát nghèo theo chương trình của tỉnh giai đoạn 2011-2015.

Với mục tiêu, tỷ lệ hộ nghèo cả nước giảm 2%/năm vào cuối năm 2013, giảm 5% đến cuối năm 2015 theo chuẩn hiện hành thì cần có sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị; đặc biệt là trong điều kiện kinh tế đang gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Ngoài sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước thông qua các chính sách ưu đãi thì những hộ nghèo, hộ cận nghèo cần có ý chí vượt khó vươn lên thoát nghèo, không để tái nghèo bằng các giải pháp hiệu quả; tránh trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và cộng đồng…

 NHẬT HUY

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên