Tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ

Cập nhật: 14-12-2018 | 08:12:09

Hôm nay (14-12), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mục đích của việc triển khai chuyên đề này trong cán bộ, đảng viên là nhằm tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới, góp phần đẩy mạnh xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Việc gì lợi cho dân, ta phải hết sức làm. Việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh. Chúng ta phải yêu dân, kính dân thì dân mới yêu ta, kính ta”. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về ý thức tôn trọng nhân dân, trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, gần dân, trọng dân, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Tuy nhiên, vẫn còn một số cán bộ, đảng viên chưa thể hiện tính tiên phong, gương mẫu; còn biểu hiện quan liêu, cửa quyền, chưa thực sự sâu sát dân. Vì vậy, việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân là vấn đề đặc biệt quan trọng, đòi hỏi phải thực hiện tổng hợp nhiều biện pháp, trong đó tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, lấy xây dựng đội ngũ cán bộ làm khâu then chốt theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TU của Bộ Chính trị là những biện pháp đem lại hiệu quả thiết thực.

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vềxây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nhiều cán bộ, đảng viên nói không đi đôi với làm, có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức và lối sống đã được xử lý, từ đó đem lại niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Trong quá trình thực hiện nghị quyết, cấp ủy các cấp còn tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm minh đối với những cán bộ vi phạm kỷ luật. Đây là công việc cần thiết nhằm điều chỉnh hành vi của mỗi cán bộ, để cán bộ ngày càng gần dân, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân.

Cùng với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), một biện pháp quan trọng khác cũng đã được đưa vào thực hiện từ nhiều năm qua là không ngừng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong đội ngũ cán bộ các cấp. Tiếp nối thành công của các chuyên đề trước, mới đây Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Nội dung chuyên đề không ngoài mục đích hướng tới việc xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực, tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã đề ra.

Việc thực hiện tổng hợp các biện pháp nói trên chắc chắn sẽ góp phần tạo ra đội ngũ cán bộ tốt, ngang tầm nhiệm vụ, đưa đất nước phát triển lên tầm cao mới.

LÊ QUANG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên