TP.Thủ Dầu Một: Thưởng “nóng” thành tích bắt nhanh nhóm cướp bánh trung thu

Cập nhật: 15-08-2022 | 12:49:34

(BDO) Liên quan đến thành tích bắt nhanh nhóm đối tượng dùng hung khí cướp bánh trung thu tại phường Phú Hòa, sáng 15-8, UBND TP.Thủ Dầu Một đã tổ chức khen thưởng 2 tập thể và 6 cá nhân trực tiếp tham gia đấu tranh, phá nhanh vụ án.


Bà Nguyễn Thu Cúc (giữa), tặng giấy khen 2 tập thể tham gia phá nhanh vụ án cướp bánh trung thu.

Tại buổi khen thưởng, bà Nguyễn Thu Cúc, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một đã tặng giấy khen kèm theo tiền thưởng cho tập thể Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Dầu Một, Công an phường Phú Hòa. Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một cũng trao giấy khen và tiền thưởng 6 cá nhân, gồm: Thượng úy Nguyễn Sĩ Hoàng Giang, Đại úy Nguyễn Tuấn Bảo, Trung uý Nguyễn Doãn Đức (đều thuộc Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Dầu Một), Thiếu tá Nguyễn Anh Tiến (Đội trưởng Đội Kỹ thuật hình sự Công an TP.Thủ Dầu Một), Thiếu tá Trương Thanh Tú (thuộc Công an phường Phú Hòa) và Thượng sỹ Nguyễn Tuấn Anh (thuộc Công an phường Phú Lợi).


Với thành tích tham gia trực tiếp phá án, 6 cá nhân được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND TP.Thủ Dầu Một.

Trước đó, vào rạng sáng 12-8, các đối tượng rủ nhau đi đến cửa hàng bánh trung thu trên Quốc lộ 13, phường Phú Hòa đe doạ người bán hàng cướp 5 hộp bánh trung thu, đèn lồng rồi cả nhóm nhanh chóng tẩu thoát. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Dầu Một đã bắt khẩn cấp 3 đối tượng Nguyễn Thành Nhân, Mai Hoàng Phước (cùng 21 tuổi, ngụ phường Phú Lợi) và Nguyễn Đức Trí Dũng (22 tuổi, ngụ phường Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một) để điều tra hành vi “Cướp tài sản”. 

HƯNG PHƯỚC

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên