Trân quý và trọn vẹn tri ân- Kỳ 3

Cập nhật: 25-07-2022 | 08:04:09

Kỳ 2: Hỗ trợ vốn sản xuất để người có công vươn lên

Kỳ 3: Doanh nghiệp chung tay thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa

Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về chăm lo cho người có công (NCC), thời gian qua rất nhiều doanh nghiệp (DN) trong và ngoài tỉnh đã thực hiện tốt công tác xã hội, chung tay đóng góp rất lớn vào công tác “đền ơn, đáp nghĩa”. Đó là các chương trình khám và điều trị bệnh miễn phí, xây dựng nhà ở, tặng quà và các chương trình khác mỗi dịp lễ, tết.

Quan tâm sức khỏe người có công

Một chiều cuối tháng 7, trong không khí cả nước đang hướng về kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2022), tỏ lòng hiếu nghĩa để tri ân những cá nhân, gia đình NCC với cách mạng, đoàn bác sĩ Bệnh viện Quốc tế Becamex đã đến thăm, khám, chữa bệnh cho các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn TP.Thuận An và TP.Thủ Dầu Một.

Đến nhà thăm và khám bệnh cho mẹ Trần Thị Tư (82 tuổi) ở xã An Sơn, TP.Thuận An, các bác sĩ đã ân cần hỏi thăm về tình hình sức khỏe và khám bệnh cho mẹ. Trong không khí ấm áp, vui tươi, mẹ Tư hiền hậu nói: “Từ ngày được các bác sĩ của Bệnh viện Quốc tế Becamex đến khám và phát thuốc thường xuyên, mẹ thấy sức khỏe tốt lên rất nhiều. Được mạnh khỏe như hôm nay, mẹ muốn gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo Becamex IDC, Ban lãnh đạo Bệnh viện Quốc tế Becamex, các bác sĩ khám chữa bệnh cho mẹ đã quan tâm, tận tình khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe mẹ rất chu đáo”.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Tổng Công ty Becamex IDC, những năm gần đây, hàng tháng các bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước (TX.Bến Cát) cũng đến từng nhà mẹ Việt Nam anh hùng để chăm sóc, khám bệnh, phát thuốc. Đối với từng trường hợp bệnh nặng, bệnh viện đã hỗ trợ kinh phí, đưa xe đến tận nhà đón các mẹ đến bệnh viện điều trị. Sau khi sức khỏe dần ổn định, bệnh viện sẽ đưa các mẹ về nhà an dưỡng. Công việc này đòi hỏi đội ngũ y, bác sĩ phải tận tụy, có tâm và phải theo dõi thường xuyên.

Khi đến khám, điều trị bệnh miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương, các thương, bệnh binh còn được lãnh đạo bệnh viện tặng quà tri ân

Những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ phát triển sản xuất, kinh doanh, Becamex IDC đã trở thành DN tiên phong ở Bình Dương thực hiện tốt công tác xã hội, trong đó có công tác đền ơn đáp nghĩa. Từ năm 2013 đến nay, Becamex IDC đã triển khai chương trình khám sức khỏe cho các mẹ Việt Nam anh hùng và thương binh 1/4 tại 2 bệnh viện lớn là Bệnh viện Đa khoa Mỹ Phước và Bệnh viện Quốc tế Becamex. Theo đó, mỗi tháng, các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh sẽ được các y, bác sĩ 2 bệnh viện tới nhà thăm hỏi, khám sức khỏe định kỳ và cấp phát thuốc miễn phí.

Riêng đối với những mẹ bệnh nặng phải cấp cứu sẽ được các bệnh viện sử dụng phương tiện vận chuyển, điều trị nội trú với phòng dịch vụ và chất lượng dịch vụ y tế tốt nhất mà không phải trả chi phí trong quá trình điều trị. Bên cạnh đó, Becamex IDC đã cấp thẻ ưu tiên và miễn phí điều trị cho 100% bệnh nhân là thương binh 1/4 trên địa bàn tỉnh. Chỉ tính riêng từ năm 2017 đến nay, Becamex IDC đã quyên góp cho Quỹ đền ơn đáp nghĩa và Quỹ người nghèo hàng trăm tỷ đồng; trong đó, số tiền chi cho hoạt động khám chữa bệnh đối với các đối tượng chính sách lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cùng chung tay với tỉnh trong hoạt động chăm lo cho người có công, vừa qua, Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương đã tổ chức khám sức khỏe cho 1.728 NCC với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Ông Nguyễn Văn Ngang, ngụ xã Long Tân, huyện Dầu Tiếng, thương binh 3/4 khi tham gia khám bệnh cùng đoàn đến từ huyện Dầu Tiếng, chia sẻ: “Rất vui khi nhiều DN trên địa bàn tỉnh cùng quan tâm, chia sẻ về vật chất lẫn tinh thần cho chúng tôi. Có thể nói, sự trợ giúp từ các DN đã tạo điều kiện cho rất nhiều gia đình NCC vươn lên, có cuộc sống tốt hơn”.

Bà Trần Ngọc Hiền, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Medic Bình Dương, cho biết nhằm tri ân NCC trên địa bàn, bệnh viện đã mời nhiều bác sĩ có chuyên môn giỏi tại TP.Hồ Chí Minh về khám sức khỏe tổng quát lần này. Qua đợt khám tổng quát, nếu phát hiện bệnh cần phải điều trị lâu dài, bệnh viện tiếp tục hỗ trợ điều trị miễn phí. Đây là hoạt động hết sức ý nghĩa nên bệnh viện tiếp tục thực hiện trong những năm tới.

Bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cho biết các hoạt động quan tâm, khám chữa bệnh, chăm sóc đối với NCC với cách mạng trên địa bàn tỉnh của các DN nói trên là việc làm hết sức ý nghĩa, nhằm tri ân, chăm lo sức khỏe, động viên tinh thần, chia sẻ phần nào những mất mát mà bản thân NCC và gia đình các mẹ Việt Nam anh hùng đã phải gánh chịu do chiến tranh để lại.

Lan tỏa các hoạt động ý nghĩa

Nhằm thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa cho gia đình chính sách, NCC trên địa bàn, những năm qua, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm ghi nhớ và tri ân. Hàng ngàn phần quà đã được Công đoàn cơ sở và Đoàn cơ sở công ty trao tặng cho các gia đình chính sách, NCC, mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh.

Chỉ tính riêng trong 2 ngày 19 và 20-7 vừa qua, công ty đã phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Thủ Dầu Một, TP.Thuận An và huyện Bắc Tân Uyên tổ chức trao tặng 3 căn nhà tình nghĩa cho 3 gia đình chính sách, NCC với cách mạng trên địa bàn tỉnh. Mỗi căn nhà được xây dựng với diện tích đất thực tế từ 21m2 đến 90,18m2, với mức hỗ trợ kinh phí là 100 triệu đồng/ căn từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương. Ngoài ra, tại lễ trao tặng nhà, đại diện công ty cũng có những phần quà ý nghĩa và thiết thực gửi đến các hộ gia đình. Được biết, trong 10 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm công ty đã chung tay xây dựng nhà tình nghĩa ở tất cả các địa phương trên địa bàn tỉnh không dưới 10 căn.

Với đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, rất nhiều DN trong và ngoài địa bàn đều hướng đến chăm lo cho gia đình NCC trong thời gian gần đây. Mới đây nhất, Quỹ Thiện Tâm (thuộc Tập đoàn Vingroup) đã tài trợ tặng quà cho các thương, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên của 63 tỉnh, thành trên cả nước. Tại Bình Dương, có 102 đối tượng được nhận hỗ trợ 15 triệu đồng/người, với tổng kinh phí 1 tỷ 530 triệu đồng. Bà Phùng Thị Mỹ Lệ, đại diện Quỹ Thiện Tâm, chia sẻ: “Công lao của các cô, các chú đã hy sinh bản thân cho đất nước khó mà ghi nhận hết. Phần quà từ Quỹ Thiện Tâm nhằm động viên, chia sẻ phần nào khó khăn với các cô, chú thương binh, bệnh binh trên địa bàn. Nguồn quỹ này sẽ tiếp tục đồng hành với NCC tại Bình Dương trong những năm tiếp theo”. Mới đây, nhân dịp 27-7, Quỹ Thiện Tâm tiếp tục tổ chức thăm hỏi tất cả các mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh, mỗi suất quà trị giá 5 tiệu đồng tiền mặt.

Có thể nói, sự chung tay của các đơn vị, DN đã góp phần nâng mức sống cho gia đình NCC trên toàn tỉnh cả về vật chất lẫn tinh thần; góp phần bồi đắp thêm truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc và tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. (Còn tiếp)

Trong những năm qua, Becamex IDC luôn là DN hàng đầu đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội của tỉnh, nhất là trong việc hỗ trợ chăm sóc NCC. Trong năm 2017 và 2018, được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, Tổng Công ty Becamex IDC đã trao quyết định tặng 100 căn nhà ở xã hội cho gia đình chính sách tại khu nhà ở xã hội Định Hòa. Sự đền ơn, đáp nghĩa đến từ Tổng Công ty Becamex IDC không chỉ góp phần giải quyết nỗi lo chung cho địa phương trong việc xây nhà ở cho gia đình chính sách, NCC khi không có đất mà còn đem lại hạnh phúc, sự ổn định cho nhiều gia đình như ông bà ta thường nói “An cư mới lạc nghiệp”.
(Bà Nguyễn Ngọc Hằng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội)

QUẢNG ĐIỀN

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên