Ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử: Bảo đảm dân chủ, bình đẳng và công khai thể hiện mình!

Cập nhật: 04-05-2011 | 00:00:00

Thực hiện theo kế hoạch, cùng với các địa phương khác trong cả nước, kể từ ngày hôm nay (4-5), các ứng cử viên (ƯCV) đại biểu (ĐB) Quốc hội (QH) và ĐB Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 của tỉnh Bình Dương bắt đầu thực hiện các hoạt động tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử với cử tri các phường, xã, thị trấn ở 3 đơn vị bầu cử ĐB QH và 15 đơn vị bầu cử HĐND tỉnh theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu QH và Luật Bầu cử đại biểu HĐND đã được sửa đổi bổ sung.

Theo quy định tại Điều 11 Nghị quyết ngày 4-2-2011 của Ủy ban Thường vụ QH thì vận động bầu cử của người ứng cử  là hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri hoặc thông qua phương tiện thông tin đại chúng để người ứng cử  ĐB QH, ĐB HĐND báo cáo với cử tri về dự kiến chương trình hành động của mình nhằm thực hiện trách nhiệm nếu được bầu làm ĐB và trao đổi những vấn đề mà cử tri quan tâm. Người ứng cử ĐB QH, ứng cử ĐB HĐND ở địa phương nào thì thực hiện quyền vận động bầu cử ở địa phương đó... Các hình thức vận động bầu cử bao gồm: hoạt động gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, trả lời phỏng vấn báo chí. Thông qua các hoạt động vận động bầu cử mà cử tri sẽ biết được chân dung các ƯCV, làm cơ sở cho mình lựa chọn những người có tài, có đức đại diện cho tiếng nói, quyền lợi của mình thông qua lá phiếu lựa chọn vào ngày 22-5 tới...

Theo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Cuộc vận động bầu cử bắt đầu từ ngày 3 đến 18-5, bảo đảm được yêu cầu công khai, dân chủ, bình đẳng, tạo không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa người ứng cử và cử tri. Nội dung vận động bầu cử của người ứng cử bao gồm trình bày dự kiến chương trình hành động của mình nếu được bầu làm ĐB QH, ĐB HĐND. Đồng thời, người ứng cử sẽ trình bày ý kiến của mình về vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của ĐB QH, ĐB HĐND; người ứng cử và cử tri trao đổi về những vấn đề cùng quan tâm và cuối cùng là người ứng cử trả lời các câu hỏi của cử tri. Theo quy định hiện nay, các ƯCV ĐB QH sẽ tiếp xúc cử tri ít nhất 10 cuộc và ƯCV ĐB HĐND cấp tỉnh tiếp xúc cử tri ít nhất 5 cuộc, các cuộc tiếp xúc cử tri này đều do Ủy ban MTTQ địa phương sắp xếp, tổ chức...

      Có thể nói, việc nhận diện các ƯCV đóng một vai trò đặc biệt quan trọng để lá phiếu của mỗi cử tri phát huy được tác dụng của nó nên các cuộc vận động bầu cử phải bảo đảm tạo  được không khí trao đổi thẳng thắn, cởi mở giữa người ứng cử và cử tri, làm sao để thông tin về ƯCV đến với cử tri nhiều nhất, người dân cần gì ở ƯCV khi vận động bầu cử... Tuy nhiên, với sự chuẩn bị chu đáo của các ngành, các cấp ở Trung ương và các địa phương trong cả nước, tin  rằng đợt tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của các ƯCV ĐB QH và ƯCV ĐB HĐND các cấp từ nay đến ngày 18-5 sẽ là cầu nối để giúp cử tri nhận biết được các ƯCV có thể đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là QH hoặc tham gia vào HĐND các cấp...

DÂN THƯỜNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên