Vì lợi ích chung…

Thứ ba, ngày 11/02/2025
Theo dõi Báo Bình Dương trên

Tại hội nghị công bố các quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ do Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức sáng 10-2 đã có nhiều trường hợp đang giữ các chức vụ chủ chốt của tỉnh và các địa phương, đơn vị trong tỉnh nhận quyết định nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng. Quyết định nghỉ công tác trước tuổi hưu của các cán bộ lãnh đạo chủ chốt thực sự rất đáng trân trọng và ghi nhận, đặc biệt là trong thời điểm tỉnh đang ráo riết tiến hành công tác tổ chức, sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

 “Sự hy sinh lợi ích riêng cho công việc chung của các đồng chí sẽ là những tấm gương sáng làm phong phú thêm truyền thống của các thế hệ cán bộ lãnh đạo Bình Dương, để thế hệ cán bộ lãnh đạo hiện nay và sau này phải học tập, noi theo về tinh thần trách nhiệm trong công việc và đức hy sinh vì công việc chung của tỉnh”. Phát biểu tại hội nghị của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi ghi nhận, đánh giá rất cao tinh thần, trách nhiệm, sự hy sinh quyền lợi riêng tư nhằm phục vụ cho mục tiêu chung của những trường hợp xin nghỉ công tác trước tuổi và nhận quyết định tại hội nghị này.

Cùng với các tỉnh, thành trong cả nước và các bộ ngành Trung ương, Bình Dương đang quyết liệt thực hiện sắp xếp, tinh gọn bộ máy nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới. Sau các cơ quan của Đảng, các cơ quan hệ thống chính quyền của tỉnh và các huyện, thành phố trong toàn tỉnh chắc chắn cũng sẽ tiến hành sáp nhập, tinh gọn sớm nhằm bảo đảm vận hành một cách đồng bộ nhất có thể. Tinh thần chỉ đạo chung của Trung ương đó là “vừa chạy, vừa xếp hàng”. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy cần nhanh chóng hoàn thành, bắt tay ngay vào hoạt động đáp ứng hàng loạt yêu cầu đang đặt ra.

Trong quá trình sắp xếp, Trung ương cũng như các địa phương ghi nhận, hoan nghênh tinh thần hy sinh, sẵn sàng nghỉ công tác trước tuổi của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động với những điều kiện sức khỏe, thời gian công tác cũng như những nguyên nhân không còn phù hợp khác. Sự hy sinh quyền lợi riêng tư đó chính là tạo điều kiện, góp phần thúc đẩy quá trình tiến hành sắp xếp, tinh gọn bộ máy của địa phương, đơn vị nhanh chóng hơn. Ghi nhận tinh thần đó, cùng với chính sách của Trung ương, Bình Dương cũng đã có chính sách riêng để hỗ trợ, bù đắp phần nào thiệt thòi quyền lợi của những cán bộ, công chức, người lao động nghỉ công tác trong quá trình sắp xếp, tinh gọn. Sự quan tâm hỗ trợ đó là hoàn toàn chính đáng.

 TRIỆU PHONG