Vì sao Barca bị loại?

Cập nhật: 02-07-2014 | 10:09:45

  Hàng thủ Barca (áo đen) chơi rất kém trong trận lượt về (Ảnh: Getty)

Barca đã thi đấu như mơ ngủ trước một Atletico chơi tỉnh táo và lì lợm nên thất bại là điều đương nhiên với thầy trò Martino.

Trận tứ kết lượt về giữa 2 đại diện của bóng đá Tây Ban Nha đã chính thức khép lại khi Atletico giành tấm vé vào chơi trận bán kết sau khi đánh bại đội bóng đồng hương Barca. Đây là thất bại đáng xấu hổ của đội bóng xứ Catalan vì họ được đánh giá cao hơn, nhưng với những gì đã thể hiện sau 2 lượt trận và đặc biệt là ở trận lượt về thì Barca xứng đáng bị loại.

Barca nhập cuộc khá thụ động

Với tâm lý buộc phải thắng, đáng lẽ Barca phải nhập cuộc một cách tự tin và hừng hực khí thế, nhưng những gì mà đội bóng xứ Catalan thể hiện lại trái ngược hoàn toàn. Barca đã khởi đầu trận đấu khá thụ động, họ để Atletico dễ dàng làm chủ cuộc chơi.

Chính vì vậy, sau khi bị Atletico đánh phủ đầu và có bàn thắng sớm ngay từ phút thứ 5, Barca đã bị mất phương hướng và hoàn toàn bế tắc trước một Atletico chơi chủ động và không ngại va chạm.

Hàng thủ chắp vá, hớ hênh

Ở trận lượt về này, do Pique bị chấn thương nên bộ tứ hậu vệ của Barca là: Alves-Bartra-Mascherano-Alba. Như thường lệ thì hai hậu vệ biên của Alves và Alba luôn ham tấn công, trong khi đó cặp trung vệ Bartra-Mascherano chưa được chơi cùng nhau nhiều nên hỗ trợ phòng ngự cho nhau không tốt.

Vì vậy, Atletico đã tận dụng tối đa sự yếu kém nơi hàng phòng thủ của Barca để trừng phạt đội khách. Hàng tiền vệ của Atletico đã sử dụng những đường chuyền dài khoét sâu vào 2 cánh (đặc biệt là cánh của Alba) để các tiền đạo đua tốc độ, sau đó đi bóng vào khoảng trống giữa 2 trung vệ bất đắc dĩ trong trận này của Barca để dứt điểm.

Bài tấn công này đã mang lại hiệu quả rất tốt, nếu như xà ngang không đứng về phía Barca thì trước khi hiệp 1 kết thúc Atletico đã dẫn đối thủ với tỉ số 4-0 sau những cú dứt điểm của Villa và Adrian Lopez.

Messi và Neymar thi đấu mờ nhạt

Ngoài sự hớ hênh của tuyến hậu vệ, trên hàng công, bộ đôi được kỳ vọng nhiều nhất là Messi-Neymar đã có một ngày thi đấu mờ nhạt trên sân Vicente Calderon. Hai cầu thủ này đã “mất hút” trước hàng phòng ngự tổ chức chặt chẽ của Atletico.

Trong suốt 90 phút thi đấu, Messi và Neymar chỉ có được 3 lần uy hiếp khung thành của thủ môn Courtois, đó là cú đánh đầu của Messi ở phút  13 và 2 pha bóng nguy hiểm của Neymar ở phút 48 và 78.

Barca thực hiện quá nhiều đường chuyền vô hại

Cũng giống như trận lượt đi, Barca là đội kiểm soát bóng vượt trội so với Atletico. Theo thống kê, Barca đã có thời gian kiểm soát tới 71% và thực hiện tới 637 đường chuyền với tỉ lệ chính xác lên tới 88%. Trong khi đó, ở trận này, Atletico kiểm soát bóng 29%, thực hiện được tổng cộng 252 đường chuyền và tỉ lệ chuyền bóng chuẩn xác chỉ đạt 64%.

Thực tế trên sân cho thấy, Barca chuyền nhiều nhưng họ hoàn toàn bế tắc trước hàng phòng ngự của Atletico, những đường chuyền của Barca chỉ diễn ra ở ngoài khu vực 16m50, bóng không thể vào sâu được trong vòng cấm địa cho nên tỉ lệ chuyền bóng chuẩn xác của Barca là khá cao.

Ở phía bên kia, sau khi có bàn thắng phủ đầu, Atletico đã chủ động phòng ngự phản công, vì vậy đội chủ sân Vicente Calderon chủ yếu dùng những đường chuyền dài nên tỉ lệ chuyền bóng mới thấp hơn đối thủ.

Mặc dù, cầm nhiều bóng nhưng Barca chỉ thực hiện được 12 cú sút về phía khung thành của Courtois, trong đó chỉ có 3 cú sút trúng đích. Còn Atletico đã thực hiện được 15 pha dứt điểm, 5 trong số này đi trúng đích và 1 lần thành công với bàn thắng của Koke.

Atletico có trận đấu quá xuất sắc

Những ai theo dõi trận đấu rạng sáng nay đều phải công nhận Barca xứng đáng bị vì Atletico đã chơi quá xuất sắc trong 2 lượt trận nói chung và trận lượt về nói riêng. Không chỉ thủ tốt mà hàng công của Atletico còn chớp cơ hội rất tốt.

Về hàng thủ, rõ ràng Atletico đã không chơi “tử thủ”, Simeone đã chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự rất chủ động và rất khoa học. “Tập trung-nhanh nhạy và quyết đoán” là những gì mà hàng thủ của Atletico làm được trong trận đấu đêm qua.

Sự chắc chắn đến “đáng sợ” của hàng thủ Atletico đã khiến HLV Martino dù thay đổi chiến thuật với bài tạt cánh đánh đầu ở hiệp 2 cũng không mang lại hiệu quả. Bởi vì, tỉ lệ tranh chấp bóng thành công trên không của Atletico trong trận này đạt mức 71% so với 29% của Barca.

Trên hàng công, dù không có Costa, nhưng với những Diego, Villa và Garcia, Atletico đã khiến cho hàng thủ của Barca vã mồ hôi và thủ thành Pinto có một ngày làm việc quá sức. Chỉ cần các chân sút của Atletico sắc bén hơn một chút thì có lẽ trận đấu sẽ kết thúc với tỉ số là 5-0 nghiêng về đại diện của thành Madrid./.

Theo VOV

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=354
Quay lên trên