Vụ án mạng tại công ty: Tìm thấy ô tô của nghi phạm nằm sâu trong lô cao su  

Cập nhật: 01-04-2023 | 12:16:01

* Nhiều dấu vết được tìm thấy trên ô tô của nghi phạm

(BDO) Đến 11 giờ 30 phút ngày 1-4, Công an phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên đang phối hợp với lực lượng hỗ trợ phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường lô cao su phát hiện ô tô của nghi phạm sát hại nữ kế toán xảy ra tại Công ty TNHH V.N. (phường Khánh Bình, TX.Tân Uyên) đang đậu sâu trong lô, thuộc khu phố 6, phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên.


Lực lượng chức năng phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên phong tỏa hiện trường lô cao su nơi phát hiện ô tô của nghi phạm liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phường Khánh Bình

Thông tin ban đầu, ông N.V.S.E. (35 tuổi, tạm trú phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên) phát hiện ô tô đậu trong lô cao su trên nhưng vắng chủ xe nhiều ngày. Tối 31-3, ông E. coi tin tức báo chí phát hiện ô tô nhãn hiệu Ford biển số 61C – 450.00 của nghi phạm là ông Yang Zhong Wu (Giám đốc công ty TNHH V.N., 47 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) có đặc điểm tương tự ô tô đậu trong lô cao su nên đã trình báo Công an phường Uyên Hưng. Nhận tin báo, Công an phường Uyên Hưng có mặt để xác minh, sau đó tổ chức lực lượng đến bảo vệ hiện trường.


Người dân phát hiện ô tô này đã đậu nhiều ngày trong lô cao su

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, từ đường ĐT746 nối vào đường Uyên Hưng 28, thuộc phường Uyên Hưng giáp ranh với xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên lối dẫn vào hiện trường là đoạn đường vắng người qua lại, nghi phạm lái ô tô đi vào đường mòn và đậu sâu trong lô cao su cách nằm cách đường lớn khoảng 600 m. Tính từ hiện trường vụ án mạng đến nơi nghi phạm cất giấu ô tô cách nhau hơn 10 km.


Dấu vết máu còn dính trên cần số của ô tô

Theo nguồn tin từ công an, qua xác minh ban đầu, bên trong ô tô có nhiều dấu vết, trong đó có vết máu bám dính trên cần số của ô tô nghi phạm. 

Trong diễn biến khác, rạng sáng cùng ngày, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã di lý ông Yang Zhong Wu từ tỉnh Gia Lai về Bình Dương. Hiện lực lượng chức năng đang lấy lời khai, tiến hành các bước mở rộng điều tra vụ án. 


Vị trí nắp gập của thùng ô tô dính nhiều vết máu


Đồ đạc, chìa khóa cá nhân của nghi phạm được kiểm tra kỹ lưỡng

Ghi nhận của phóng viên Báo Bình Dương vào đầu giờ chiều 1-4, lực lượng chức năng tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với Công an TX.Tân Uyên để tổ chức khám nghiệm ô tô của nghi phạm giấu trong lô cao su, thuộc thuộc khu phố 6, phường Uyên Hưng, TX.Tân Uyên. Bước đầu phát hiện, thu giữ dấu vân tay, vết máu ở nhiều vị trí khác nhau trên ô tô.


Vệt máu kéo dài bám dính bên hông trái của ghế lái bên trong ô tô


Lực lượng chức năng thu giữ gương tích hợp camera hành trình phục vụ công tác điều tra

Tại đây, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm, phát hiện vị trí nắp gập của thùng ô tô dính nhiều vết máu, bên trong thùng chứa một số đồ đạc cá nhân. Tại vị trí cabin, phát hiện bên hông trái của ghế lái và cần số còn bám dính vết máu, lực lượng chức năng lấy mẫu dấu vân tay trên vô lăng, kiểm tra dấu vết chìa khóa ô tô; thu giữ gương tích hợp camera hành trình. Toàn bộ quá trình khám nghiệm đều được lực lượng chức năng kiểm tra kỹ lưỡng, thu thập dấu vết, chứng cứ và chụp hình lại.

Tin, ảnh: HƯNG PHƯỚC

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên