Vụ việc Vinashin cần được xử lý một cách khách quan, trung thực!

Cập nhật: 27-04-2011 | 00:00:00

Tại ngày mở đầu phiên họp thứ 39 (25-4) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) với việc thảo luận đánh giá kết quả kỳ họp thứ 9 - kỳ họp cuối cùng của QH khóa XII, các thành viên UBTVQH đã bày tỏ sự đồng tình với phát biểu bế mạc kỳ họp của Chủ tịch QH cũng như đánh giá của Văn phòng QH rằng đây là cuộc họp thành công tốt đẹp với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri. Tuy nhiên các đồng chí lãnh đạo cao nhất của QH và UBTVQH cùng nêu 2 vấn đề nổi cộm sau kỳ họp được cử tri quan tâm đó là nội dung báo cáo của Chính phủ liên quan đến vụ Vinashin và tình hình lạm phát.

Thật vậy, thời gian gần đây vấn đề lạm phát tăng nhanh và việc xử lý những sai phạm tại Vinashin có lẽ là những vấn đề nổi cộm được nhiều cử tri quan tâm, đặc biệt là vấn đề xử lý những sai phạm, khắc phục hậu quả đối với Vinashin. Được biết, theo nhiều đại biểu QH khi đi tiếp xúc cử tri, cử tri nhiều địa phương đã bày tỏ cho biết là chưa đồng tình với báo cáo của Chính phủ về vụ Vinashin. Nhiều cử tri cũng đưa ra sự so sánh đối với việc xử lý các vụ việc xử lý trước đó thí dụ như đối với vụ án Lã Thị Kim Oanh, bộ trưởng đương chức lúc đó là ông Lê Huy Ngọ cũng bị liên đới trách nhiệm và cũng bị xử lý trách nhiệm, hay vụ PMU 18, Bộ trưởng Đào Đình Bình cũng bị xử lý trách nhiệm. Do đó, vụ Vinashin nếu nói rút kinh nghiệm cử tri rất quan tâm. Vấn đề đặt ra là trách nhiệm trong việc quản lý Vinashin cũng cần được xem xét... Tuy nhiên, tại ngày họp đầu tiên, kỳ họp thứ 39 của UBTVQH, trình bày trước UBTVQH, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết đúng như một số đại biểu nêu, có một vài vấn đề mà dư luận và nhân dân chưa thỏa mãn thì sẽ được rút kinh nghiệm trong quá trình xử lý tiếp theo. Cụ thể như đối với vụ Vinashin, tới đây sẽ công bố kết quả thanh tra, rồi đưa ra xét xử những người vi phạm pháp luật. Sau đó vi phạm liên quan đến ai thì sẽ xem xét kỷ luật tiếp... Và theo Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng kết luận: “Về vụ việc Vinashin, đúng là nhiều đại biểu QH, kể cả phát biểu trên hội trường đã nói là không đồng tình. Đi tiếp xúc cử tri chỗ nào người ta cũng nói là chưa đồng tình. Tôi nhớ là trước đó Bộ Chính trị kết luận nhấn mạnh vào 4 nội dung: một là phải cơ cấu lại Vinashin tránh để sụp đổ; hai là thanh tra, điều tra vụ việc để xử lý vi phạm; ba là Ủy ban Kiểm tra T.Ư chủ trì kiểm điểm trách nhiệm; thứ tư là tuyên truyền đúng bản chất sự việc, tạo sự khách quan, đồng thuận xã hội... Đến nay công tác điều tra, thanh tra vẫn chưa xong, cho nên tôi phải nói rõ lại như vậy để tránh việc dư luận nghĩ rằng, để nó chìm xuồng hoặc hiểu là nói thế rồi cho qua....”. Cũng theo Tổng Bí thư, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nếu nói Bộ Chính trị không kỷ luật ai trong vụ Vinashin là không đúng. Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 9 vừa rồi chưa nêu đầy đủ kết luận của Bộ Chính trị về Vinashin mà chỉ tổng kết một phần nhỏ. Bởi Bộ Chính trị đã kết luận 4 vấn đề quan trọng tại Vinashin như tái cấu trúc; thanh tra vụ việc, xử lý vi phạm; giao Ủy ban Kiểm tra T.Ư kiểm tra, xử lý những cán bộ sai phạm thuộc diện T.Ư quản lý và cuối cùng là công tác tuyên truyền khách quan, trung thực...

Như vậy đã rõ, pháp luật công minh nên ai có công thì sẽ được tuyên dương khen thưởng, còn ai có tội thì sẽ bị xử lý công khai. Công luận đang chờ việc Chính phủ sớm công bố kết luận thanh tra Vinashin, sớm đưa ra xét xử những cá nhân, tổ chức vi phạm pháp luật  một cách khách quan, trung thực, có tình, có lý...

VÕ HƯƠNG

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên