Vươn mình trong kỷ nguyên mới - Bài 3

Cập nhật: 31-08-2024 | 08:31:36

Bài 3: Khát vọng hùng cường

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã đưa dân tộc, đất nước ta vươn mình, bình đẳng cùng phát triển với các quốc gia, dân tộc khác trên thế giới. Thực tế lịch sử từng bước đã khẳng định thế và lực của đất nước ta, nhất là trong quá trình bước vào hội nhập quốc tế một cách sâu rộng như ngày hôm nay. Với tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng mãnh liệt về độc lập, tự do, hạnh phúc, Việt Nam sẽ tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc…


Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: QUỐC CHIẾN

Xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”

Kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 năm nay cũng là dịp toàn Đảng, toàn quân, toàn thể nhân dân ta kỷ niệm 55 năm thực hiện ước nguyện và Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2024). Sinh thời, Bác “chỉ có một sự ham muốn, ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành”. Người đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng con người. Không phải ngẫu nhiên, khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nhà nước của nhân dân ra đời, Quốc hiệu nước ta là “Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”. Độc lập, tự do, hạnh phúc là chủ thuyết xây dựng đất nước của Người, cũng là tuyên ngôn phát triển đất nước của nhân dân Việt Nam…

Năm 1966, trong thời điểm cuộc kháng chiến chống Mỹ bước vào giai đoạn ác liệt, Người đã ra lời kêu gọi, trong đó nêu rõ: “Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa, Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá, song nhân dân Việt Nam quyết không sợ! Không có gì quý hơn độc lập tự do. Đến ngày thắng lợi, nhân dân ta sẽ xây dựng lại đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn!”… Trước lúc đi xa, Người đã để lại di nguyện: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”…

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đi theo tiếng gọi của Người, với tinh thần “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”, toàn thể dân tộc Việt Nam đã đoàn kết đồng lòng, muôn người như một, đưa cách mạng Việt Nam giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, thực hiện thành công công cuộc đổi mới, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Bằng ý chí quật cường, khát vọng mãnh liệt, đất nước Việt Nam đã và đang gặt hái được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Như cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói: “Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta…”.

“Sánh vai với cường quốc năm châu”

Cho đến hôm nay, đất nước đã đạt được những thành tựu rất đáng tự hào, như Bác Hồ từng mong muốn: “Xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Tình hình chính trị ổn định, đời sống nhân dân được ấm no, hạnh phúc, độc lập, tự chủ được giữ vững, vị thế, uy tín của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế.

Sau gần 40 năm thực hiện công cuộc đổi mới, đất nước ta đã đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên các lĩnh vực: Kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân được cải thiện và ngày càng được nâng cao; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh; quốc phòng - an ninh được giữ vững, tăng cường; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ Đại hội XIII, tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một cách quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện, đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực… Dự báo, đến năm 2045, nước ta sẽ tiếp tục có những bước tiến mới, phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao, có thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đầy đủ, đồng bộ, hiện đại, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh...

Với khát vọng vươn mình, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta đang ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hướng đến kỷ niệm 80 năm giành độc lập, 50 năm thống nhất đất nước; quyết tâm hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được sống trong môi trường an ninh, an toàn, an tâm, không ai bị bỏ lại phía sau.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, phát huy tinh thần “tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc”, lấy đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế trong sáng làm động lực, huy động mạnh mẽ sức dân, gắn kết chặt chẽ ý Đảng với lòng dân làm nền tảng, nhất định Việt Nam sẽ tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, không ngừng phấn đấu, đóng góp nhiều hơn nữa duy trì hòa bình, ổn định, phát triển ở khu vực và trên thế giới…

Mục tiêu tổng quát mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”…

Cùng với mục tiêu tổng quát, Đại hội XIII của Đảng cũng đã xác định các mục tiêu cụ thể. Theo đó, đến năm 2025, kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước: Là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao…

ĐÀM THANH

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
intNumViewTotal=158
Quay lên trên