10 xe bán chạy nhất Việt Nam: Ranger 'đè' Fortuner

Cập nhật: 17-06-2015 | 10:14:28

Danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất thị trường ô tô Việt Nam tháng 5 vừa qua có sự xáo trộn khi Ford Ranger bất ngờ leo lên vị trí thứ hai, vượt qua cả Toyota Fortuner, Innova.

Doanh số bán toàn thị trường ô tô (gồm cả xe nhập khẩu, xe lắp ráp) đạt 17.921 chiếc trong tháng 5-2015, tăng 47,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tháng thứ 26 liên tiếp, doanh số bán ô tô cao hơn so với cùng kỳ năm trước!. Tính chung 5 tháng đầu năm 2015, doanh số bán toàn thị trường ô tô Việt Nam đạt 84.806 chiếc, tăng tới 59% so với cùng kỳ năm 2014. 

10 mẫu xe thuộc VAMA đóng góp quan trọng nhất vào sự tăng trưởng rất mạnh này trong 5 tháng đầu năm nay vẫn là các cái tên quen thuộc như Vios, Fortuner, Innova, Ranger, Morning, Mazda3, K3, CR-V, CX-5….  

Ranger bất ngờ leo lên vị trí thứ 2 toàn thị trường

Trong tháng 5 vừa qua, dù Vios vẫn dẫn đầu với 865 chiếc bán ra nhưng thị trường chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của Ranger với 818 chiếc, leo lên vị trí thứ 2 toàn thị trường và chỉ còn kém vị trí đứng đầu của Vios chưa đầy 40 chiếc. Tháng trước, mẫu xe bán tải này còn đứng ở vị trí thứ 4 và cách vị trí số 1 hơn 200 chiếc. 

Trong tháng qua, với 644 chiếc bán ra, Morning cũng tăng 1 bậc so với tháng trước và lọt vào top 5 mẫu xe bán chạy nhất thị trường. Giảm 1 bậc so với tháng trước và thế vào vị trí của Morning là Altis với doanh số bán 532 chiếc. 

Đáng chú ý, nhờ sự xuất hiện của phiên bản mới với sự nâng cấp mạnh mẽ từ ngoại thất, nội thất và động cơ (bản 2.0), Camry đã trở lại top 10 xe bán chạy nhất thị trường, ở vị trí thứ 7 với 491 chiếc bán ra. Tuy nhiên tính chung 5 tháng, mẫu sedan hạng D này chỉ đạt 1.224 chiếc, vẫn nằm ngoài top 10. Nếu duy trì được mức doanh số cao 400-500 chiếc/tháng thì dự kiến cũng phải mất ít nhất khoảng 3 tháng nữa Camry mới có thể lọt vào danh sách này. 

Tương tự như tháng trước, trong số 3 mẫu xe còn lại ở nửa sau của top 10 xe bán chạy nhất thị trường, các mẫu xe Mazda chiếm tới 2 là Mazda BT-50, Mazda CX-5; tuy nhiên thứ tự các mẫu xe này bị đảo ngược khi BT-50 và CX-5 bất ngờ trở thành những mẫu xe Mazda bán chạy nhất tại Việt Nam. 

Một bất ngờ khác là cả 2 mẫu xe hạng C hút khách hàng đầu thị trường là Mazda3 và Kia K3 nằm ngoài top 10 xe bán chạy nhất tháng 5 do chỉ đạt doanh số khiêm tốn tương ứng 312 và 287 chiếc, buộc phải nhường vị trí còn lại cho Honda CR-V. 

Ảnh minh họa

Top 10 xe bán chạy nhất tháng 5 và 5 tháng năm 2015. nguồn VAMA

Tính chung 5 tháng đầu năm 2015, sự hiện diện và trật tự của các mẫu xe dẫn đầu không có nhiều thay đổi, khi 4 mẫu xe Toyota vẫn dẫn đầu thị trường với doanh số từ hơn 2.800 đến hơn 5.100 chiếc; Ranger đẩy Morning xuống vị trí thứ 6 để chiếm vị trí thứ 5 của mẫu xe này. 

Khác với tháng trước nhưng lại tương tự top xe bán chạy theo tháng, 4 mẫu xe còn lại nằm trong top 10 xe bán chạy nhất 5 tháng qua cũng là những mẫu xe Mazda, với thứ tự thường thấy là Mazda3, CX-5 và BT-50. Mẫu xe còn lại – Kia K3 - vẫn duy trì được vị trí thứ 8 chung cuộc nhưng có doanh số bằng với Mazda CX-5. Cơ cấu này xuất hiện khi BT-50 hất văng CR-V ra khỏi top 10 xe bán chạy nhất 5 tháng, dù doanh số BT-50 chỉ hơn mẫu xe Honda chỉ vẻn vẹn 7 chiếc!.

Theo VnMedia

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên