Cử tri vui mừng trước sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đất nước

Cập nhật: 04-12-2019 | 15:08:38

(BDO) Sáng 4-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm: Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Văn Dành, Giám đốc Sở Công thương; ông Nguyễn Văn Khánh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Trung ương đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tân Định (TX.Bến Cát). 


Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu với cử tri tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Q.Chiến

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 8; báo cáo tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của cả nước... 

Sau phần báo cáo của đại biểu, cử tri phường Tân Định bày tỏ phấn khởi trước tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2019, nhất là Quốc hội đã xem xét thông qua các dự án luật, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Cử tri cũng phản ánh, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến vấn đề an ninh trật tự, đường sá, an toàn giao thông... Cụ thể, cần quản lý chặt chẽ hơn ô nhiễm tiếng ồn từ hoạt động của các loa “kẹo kéo”; cần lắp đặt biển báo giao thông, đèn tín hiệu giao thông ở những điểm đen về giao thông; trường học ở phường bị quá tải, có lớp sĩ số lên đến 60 em; quản lý chặt chẽ hơn các điểm kinh doanh game để không ảnh hưởng đến giờ giấc học tập của các em học sinh; tuyến đường ĐT741 ngập úng cục bộ; nhiều khu dân cư chưa có điện lưới quốc gia... 


Cử tri phát biểu ý kiến tại kỳ họp. Ảnh: Q.Chiến

Ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh đã ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của cử tri, đồng thời trao đổi, chia sẻ thắng thắn và giải đáp những thắc mắc của cử tri. Ông Trần Văn Nam, cho biết thời gian qua Bình Dương có bước phát triển mạnh mẽ, đời sống người dân không ngừng tăng lên. Bình Dương chính thức được chọn là 1 trong 21 thành phố, khu vực có chiến lược Phát triển thành phố thông minh tiêu biểu của thế giới. Bình Dương là địa phương đầu tiên của cả nước chính thức trở thành thành viên của Cộng đồng Thành phố thông minh thế giới. Song hành với sự phát triển đó, Bình Dương chịu áp lức rất lớn về đường sá, trường học, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông... Tỉnh đang từng bước khắc phục những hạn chế đó, để mục đích cuối cùng là người dân Bình Dương được thụ hưởng những thành quả của sự phát triển đó. Những vấn đề còn lại, Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ tổng hợp, kiến nghị với Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới và trả lời cho cử tri, nhân dân…

* Sáng cùng ngày, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh gồm: ông Phạm Trọng Nhân, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Linh mục Nguyễn Văn Riễn và bà Trương Thị Bích Hạnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Phú Thọ, TP.Thủ Dầu Một. 


Cử tri phườn
g Phú Thọ nêu kiến nghị với Đoàn ĐBQH tỉnh. Ảnh: H.Văn

Tại buổi tiếp xúc, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông báo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV; tình hình hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại Kỳ họp thứ 8; tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2019. Sau khi nghe các báo cáo, cử tri phường Phú Thọ đã bày tỏ phấn khởi trước tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2019; đồng tình về công tác phòng, chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước thời gian qua. Cử tri cũng phản ánh một số bất cập ở các lĩnh vực an toàn lưới điện, giá điện hiện nay, an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, lĩnh vực y tế…

Thay mặt đoàn ĐBQH tỉnh, ông Phạm Trọng Nhân đã làm rõ thêm những vấn đề mà cử tri đã nêu. Đồng thời hứa sẽ theo dõi việc thực hiện, xử lý các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị.  

THU THẢO- HỒ VĂN

 

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên