Vietnamese |  English |  中文 |  Báo In

Môi trường

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 5 đã di chuyển ra ngoài Biển Đông và không có khả năng quay trở lại.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ công liên quan đến đăng ký đất đai, thời gian qua Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TX.Tân Uyên tổ chức sắp xếp, kiện toàn, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên.

Đến 10 giờ ngày 23/7, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái khoảng 80km về phía Đông Nam.

Cơ quan khí tượng nhận định, bão số 3 khả năng cao sẽ đi ra ngoài Biển Đông, do đó ít khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Bão số 3 được dự báo ít có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam nhưng gây ra sóng cao 7m ở Bắc Biển Đông và 2 đợt mưa lớn ở Bắc Bộ.

Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên), phía Bắc vĩ tuyến 19,5 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 111,5 đến 114,5 độ Kinh Đông.

Do ảnh hưởng của vùng áp thấp khả năng tiếp tục mạnh lên, vùng biển phía Đông khu vực bắc Biển Đông, khu vực giữa và nam Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và dông.

Từ ngày 18-19/7, mưa dông ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng gia tăng. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét cấp 1.

Trong khoảng 8 giờ ngày 16/7, khu vực các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Lào Cai tiếp tục có mưa, lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40 mm, có nơi mưa trên 50mm..

Thành công từ mô hình phát triển kinh tế theo hướng quy hoạch, xây dựng các khu, cụm công nghiệp đã tạo tiền đề để Bình Dương đứng trước cơ hội vươn lên, trở thành một đô thị thông minh, hiện đại...

Nghiên cứu khoa học cho thấy số lượng phát thải KNK của hoạt động chế biến cao su chủ yếu từ các quá trình tiêu thụ điện năng, tiêu thụ nhiên liệu (lò sấy, máy phát điện).

Quay lên trên