Vietnamese |  English |  中文 |  Báo In

Môi trường

Các chuyên gia dự báo, hiện tại bão số 5 không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền Việt Nam; và đang trên vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông.

Ngày 20-10, vùng không khí lạnh tăng cường đã đẩy nền nhiệt độ Bắc Bộ xuống thấp. Vùng núi phổ biến từ 13-15 độ C, khu vực trung du, vùng Đồng bằng Bắc Bộ từ 15-18 độ C, Hà Nội trời mưa, rét...

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoàn lưu bão số 6, từ trưa chiều 19/10 đến ngày 20/10, khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

Tính đến 17 giờ ngày 17-10, lực lượng bộ đội biên phòng đã phối hợp với chính quyền địa phương đã thông báo, kiểm đếm 59.719 tàu/270.561 ngư dân biết diễn biến của bão số 6.

Theo thống kê, tính đến 17 giờ ngày 16-10, mưa lũ tại miền Trung đã làm 5 người chết (Đà Nẵng 2, Thừa Thiên-Huế 2, Quảng Nam 1), làm hàng nghìn nhà dân bị ngập và gây sạt lở một số tuyến đường.

Tối 14-10, gần như toàn bộ thành phố Đà Nẵng đã bị ngập úng, nhiều nơi nước sâu hàng mét, nhiều khu vực nước chảy siết cuốn theo nhiều xe máy, đồ đạc.

Hồi 13 giờ, vị trí tâm bão số 5 ở vào khoảng 14,5 độ Vĩ Bắc; 111,2 độ Kinh Đông cách Đà Nẵng-Quảng Nam khoảng 250km về phía Đông Đông Nam, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão giật cấp 10.

Giám đốc Đài khí tượng thủy văn thành phố Cần Thơ, sau ngày 13-10, mực nước trên các sông rạch Cần Thơ bắt đầu xuống chậm nhưng còn ở mức cao, trên mức báo động II (1,9 m) cho đến ngày 15-10.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, vùng áp thấp ở giữa Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và có khả năng mạnh lên thành bão, gây ra mưa lớn diện rộng.

Là địa phương có tốc độ phát triển kinh tế - xã hội thuộc hàng đầu của tỉnh, thời gian qua Thành ủy, UBND TP.Thuận An đã tích cực chỉ đạo các phòng ban, địa phương thực hiện đổi mới, sáng tạo trong công tác quản lý nhà nước.

Lãnh đạo Sở TN&MT cho biết từ nay đến cuối năm, đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện các nhóm nhiệm vụ trọng tâm theo kế hoạch và các chương trình hành động mang tính thường kỳ, đột xuất trên địa bàn.

Từ đêm 13-10 đến ngày 14-10, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên xuất hiện mưa dông, riêng khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai có mưa to đến rất to.

Từ đêm 13-16.10, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện đợt mưa to đến rất to từ 200-500mm, có nơi trên 600mm; nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi.

Quay lên trên