Vietnamese |  English |  中文 |  Báo In

Kinh tế

Với chủ đề “Khuyến nghị liên quan đến việc điều tra chống trợ cấp đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam”, hội nghị giao ban xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài tháng 9-2024 khuyến nghị doanh nghiệp...

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Nhật Bản dự báo Việt Nam sẽ duy trì tốc độ tăng trưởng khoảng 6% vào năm 2035 nhờ xuất khẩu tăng mạnh và vượt qua Đài Loan về quy mô nền kinh tế.

Theo UBND huyện Phú Giáo, trong khi số trang trại đến cuối năm 2020 giảm so với cùng kỳ do tình hình chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi dịch tả heo châu Phi thì số mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Theo UBND phường AnThạnh, trong năm 2020, tổng đàn gia súc, gia cầm có khoảng hơn 47.000 con, tăng 7.974 con so với cùng kỳ.

Tính đến tháng 12-2020, toàn tỉnh có 349 trang trại chăn nuôi được đầu tư với quy mô lớn và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quy trình khép kín.

Quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa đã tạo sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất, hình thành các ngành mới thích ứng với diện tích và lao động.

Thực hiện mục tiêu “Xây dựng TP.Thủ Dầu Một theo hướng văn minh, giàu đẹp, hiện đại”, thành phố tiếp tục vận động, triển khai thực hiện, nhận được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân

Người phụ nữ đóng vai trò như thế nào trong việc lựa chọn hàng hóa Việt Nam khi mua sắm

Với việc hỗ trợ quảng bá, giữ vững thị trường trong nước cho các sản phẩm sơn mài, ngành công thương nỗ lực tìm ra hướng duy trì và phát triển ổn định làng nghề truyền thống địa phương.

Thời đại 4.0 tạo nên sự cạnh tranh khốc liệt trên mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực sản xuất những mặt hàng thủ công mỹ nghệ truyền thống.

Trong bối cảnh nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thị trường xuất nhập khẩu dần bị thu hẹp đã khiến cộng đồng doanh nghiệp (DN) Việt Nam đã phải tích cực ứng dụng công nghệ

Theo Phòng Kinh tế Bắc Tân Uyên, trong năm 2020, các ngành chuyên môn đã khống chế tốt tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển.

Năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn TX.Bến Cát hơn 39.686 tỷ đồng, tăng 26,3% so cùng kỳ, đạt 97,5% nghị quyết HĐND thị xã giao.

Quay lên trên