Horasis 2018

Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Horasis 2018 diễn ra trong 2 ngày 25 và 26-11- 2018 tại Bình Dương.

Triển khai xây dựng thành phố thông minh (TPTM), thời gian qua Bình Dương đã đạt được nhiều kết quả như tổ chức thành công 2 sự kiện quốc tế

Đó là nhận xét chung của các chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp, người dân trong tỉnh… về việc Bình Dương tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Horasis 2018.

Trong 2 ngày 25 và 26-11, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm tỉnh, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Horasis 2018 đã diễn ra và thành công tốt đẹp.

Theo đánh giá của các chuyên gia, Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Horasis 2018 đã mở ra cơ hội cho các nhà đầu tư chia sẻ kinh nghiệm.

Sau 2 ngày tham dự các sự kiện chính của Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á (Horasis) – 2018, sáng 27-11, các đại biểu tham dự Horasis 2018 đã có buổi tham quan các điểm du lịch của tỉnh Bình Dương.

Chiều 26-11, nằm trong chuỗi hoạt động của Horasis 2018 tiếp tục diễn ra 3 phiên họp đối thoại: Tái đánh giá các phong cách ra quyết định

Hôm qua (26-11), trong khuôn khổ Horasis 2018 đã diễn ra 2 phiên hội nghị về cơ hội đầu tư vào Bình Dương do UBND tỉnh tổ chức.

Sáng 26-11, tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh, Ban tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á (Horasis) năm 2018 đã tổ chức lễ khai mạc diễn đàn với chủ đề:

Hôm qua (26-11), tại Bình Dương, đã diễn ra nhiều hoạt động của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á (Horasis) năm 2018, như lễ khai mạc, các phiên họp toàn thể, phiên họp đối thoại, lễ bế mạc...

Sáng qua (26-11), tại Trung tâm Hội nghị - Triển lãm tỉnh, nằm trong chuỗi hoạt động của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á (Horasis) 2018 đã diễn ra 3 phiên đối thoại về trao quyền cho làn sóng trẻ

Phát biểu tại phiên thảo luận toàn thể trong khuôn khổ Horasis 2018, ông Supachai Panitchpakdi, cựu Tổng Thư ký Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) Thái Lan

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ trên khắp thế giới. Thực tế này tác động đến thị trường lao động, đặc biệt là ở khu vực vốn được xem là có nguồn lao động dồi dào như Việt Nam.

Quay lên trên