Vụ cháy tại quán karaoke An Phú: Bất chấp mưa lớn, lực lượng chức năng tiếp tục đẩy nhanh cứu nạn cứu hộ, tập trung khắc phục hậu quả vụ cháy

Cập nhật: 07-09-2022 | 14:44:36

(BDO) Trưa 7-9, trong cơn mưa lớn các lực lượng vẫn nỗ lực đập tường để thông khí và đeo mặt nạ chống độc, bình dưỡng khí tiếp tục vào các phòng karaoke VIP để tìm kiếm các nạn nhân. Phía bên ngoài hiện trường, lực lượng công an tỉnh phong tỏa nghiêm ngặt. 

Theo nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Dương, vụ hỏa hoạn tại cơ sở kinh doanh Karaoke An Phú xảy ra lúc 20 giờ 15 phút ngày 6-9. Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh đã triển khai lực lượng, phương tiện gồm 8 xe chữa cháy, 2 xe thang, 1 xe trạm bơm, 1 xe phương tiện, 1 xe chỉ huy và 66 cán bộ, chiến sĩ thực hiện công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. 

Ngay trong đêm, Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Công an tỉnh cùng các lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, cơ bản đám cháy đã được khống chế.


Đầu giờ chiều ngày 7-9, ông Mai Hùng Dũng vẫn đang có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả từ vụ cháy.

Theo thông tin ban đầu, cơ sở Karaoke An Phú do ông Lê Anh Xuân (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại phường An Phú, TP.Thuận An; chỗ ở hiện tại TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh) làm chủ. Cơ sở Karaoke An Phú được thiết kế, xây dựng gồm 3 tầng với khoảng 30 phòng hát. Cơ sở hoạt động từ năm 2016 cho đến nay.

Đám cháy bùng phát tại tầng 2 của cơ sở. Lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh đã triển khai đội hình xe thang chữa cháy, cứu  22 người mắc kẹt trên sân thượng xuống đất an toàn.



Trời đổ mưa lớn, nhưng cán bộ, chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Bình Dương vẫn nỗ lực vào bên trong tòa nhà tìm kiếm các nạn nhân còn lại.

Ghi nhận cho thấy đến 14 giờ ngày 7-9, có 14 nạn nhân vụ cháy đã tử vong (hiện chưa rõ nhân thân, lai lịch). Số người bị thương tích hiện đang được cấp cứu, điều trị tích cực tại bệnh viện. Công tác cứu nạn, cứu hộ, thống kê về thiệt hại tài sản đang được tiếp tục thực hiện.

14 giờ cùng ngày, trời tiếp tục đổ mưa lớn, các lực lượng vẫn tập trung cho công tác cứu nạn cứu hộ.

Thời điểm này, ông Mai Hùng Dũng, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Thuận An vẫn đang có mặt tại hiện trường cùng với lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương để chỉ đạo công tác cứu nạn, cứu hộ. 

Theo đó, từ sáng sớm lãnh đạo UBND tỉnh đã chỉ đạo công tác thăm hỏi, động viên tinh thần các nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện An Phú. Ngoài việc chỉ đạo ngành chức năng điều tra nguyên nhân, tích cực theo dõi sức khỏe các nạn nhân, hỗ trợ gia đình các nạn nhân tử vong… ông Võ Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương yêu cầu tổng kiểm tra các quán karaoke trên toàn địa bàn về công tác phòng cháy chữa cháy.

Cụ thể, ông Võ Văn Minh đã yêu cầu các lực lượng tiếp tục tập trung tìm kiếm các nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke vì có thể nhiều người đang mắc kẹt chưa được tìm thấy. Các đơn vị y tế tập trung cứu chữa, điều trị tốt cho những người bị thương trong vụ cháy; tận tình hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất cho người thân các nạn nhân tử vong.

Ngày 7-9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 792/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vụ cháy tại số 166C, khu phố 1A, phường An Phú, TP.Thuận An gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người chết.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn; đồng thời có ý kiến chỉ đạo như sau:

1- UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần gia đình người bị nạn; phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có).

2- Bộ Công an, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy chữa cháy tại các văn bản: Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 9-8-2022 của Chính phủ, Công điện số 683/CĐ-TTg ngày 1-8-2022 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 2530/VPCP-NC ngày 21-4-2022 của Văn phòng Chính phủ...

3- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương có kế hoạch kiểm tra, rà soát tổng thể các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn, nhất là các cơ sở kinh doanh dịch vụ Karaoke, kịp thời phát hiện chấn chỉnh, khắc phục các vi phạm, kiên quyết tạm đình chỉ hoạt động đối với cơ sở không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy theo quy định, không để xảy ra các vụ việc tương tự.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Báo Bình Dương sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc

Tâm Trang

 

Chia sẻ bài viết

LƯU Ý: BDO sẽ biên tập ý kiến của bạn đọc trước khi xuất bản. BDO hoan nghênh những ý kiến khách quan, có tính xây dựng và có quyền không sử dụng những ý kiến cực đoan không phù hợp. Vui lòng gõ tiếng việt có dấu, cám ơn sự đóng góp của bạn đọc.

Gửi file đính kèm không quá 10MB Đính kèm File
Quay lên trên