Huyện Bàu Bàng

Trước tình hình tai nạn giao thông (TNGT) có xu hướng gia tăng vào những tháng đầu năm, Công an (CA) huyện Bàu Bàng đã và đang phối hợp với các ngành chức năng nhằm triển khai đồng bộ

Trong những năm qua, Hội Người mù huyện Bàu Bàng đã thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt là luôn quan tâm chăm lo đời sống và tạo việc làm cho hội viên, qua đó giúp hội viên có thêm nghị lực và niềm tin...

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh huyện Bàu Bàng vừa phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức nói chuyện chuyên đề “Xây dựng văn hóa đọc, thói quen đọc sách cho học sinh”...

10 năm qua là một chặng đường dài nhưng cũng chỉ mới là bước khởi đầu cho sự phát triển của huyện Bàu Bàng.

Hòa chung với chặng đường phát triển của huyện, 10 năm qua, thị trấn Lai Uyên đã có những bước tiến đáng khích lệ trong công tác bảo đảm an sinh xã hội.

Bàu Bàng là một huyện trẻ với tiềm năng phát triển to lớn. Kết quả phát triển hôm nay là cả một chặng đường dài mà chính quyền và nhân dân toàn huyện đã phấn đấu, nỗ lực không ngừng.

Từ một vùng đất thuần nông phía bắc của tỉnh, 10 năm qua kể từ khi được thành lập (1.4.2014 - 1.4.2024)

Trải qua 10 năm xây dựng và phát triển, huyện Bàu Bàng đã đạt nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực.

Cùng với những bước đột phá trong phát triển hạ tầng, tăng trưởng kinh tế, sự vươn lên không ngừng và khẳng định bản lĩnh của huyện Bàu Bàng còn thể hiện ở chính sự phát triển hệ thống y tế, giáo dục, chính sách an sinh xã hội…

Từ chương trình xây dựng nông thôn mới, quê hương Bàu Bàng hôm nay như một bức tranh đa sắc, với những vườn cây xanh ngát, những con đường bê tông phẳng lỳ, những ngôi nhà cao tầng san sát nhau…

Qua 10 năm xây dựng và phát triển, Bàu Bàng đạt được những thành tựu to lớn trên nhiều lĩnh vực.

Thời gian qua, mặc dù Công an (CA) huyện Bàu Bàng thường xuyên tổ chức các buổi truyên truyền, khuyến cáo về tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản nhưng một bộ phận người dân vẫn còn lơ là, chủ quan trong việc bảo vệ

Đội Cơ động xử lý sự cố giao thông huyện Bàu Bàng hiện có 18 thành viên, được chia làm 2 tiểu đội. Các thành viên trong đội thường xuyên tham gia nhiều đợt tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ...

Quay lên trên